Xử lý dứt điểm nhà siêu mỏng, siêu méo

Xử lý dứt điểm nhà siêu mỏng, siêu méo
Xử lý dứt điểm nhà siêu mỏng, siêu méo
TP - Chiều 24-12, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Hà Nội Phí Thái Bình chủ trì họp với nhiều quận, huyện, sở, ngành bàn biện pháp xử lý dứt điểm nhà siêu mỏng, siêu méo. Báo cáo của 11 quận, huyện có nhà siêu mỏng, siêu méo cho thấy, đây là tình trạng phức tạp nảy sinh do thiếu cơ chế, chính sách, sự thiếu kiên quyết, buông lỏng của chính quyền cơ sở trong suốt thời gian dài.

>> Hết thời nhà siêu mỏng, siêu méo

Nhà hay tường? Ảnh: Dân Trí
Nhà hay tường? Ảnh: Dân Trí.

Về giải pháp xử lý, đại diện một số quận, huyện đề nghị sau khi phân loại, cần có các bước đi cụ thể. Đầu tiên là cho dân tự thoả thuận chuyển nhượng để nhập những lô đất hoặc căn nhà méo với hộ liền kề để đảm bảo diện tích và kích thước đủ điều kiện xây dựng.

Tiếp theo cho phép các hộ liền kề được thoả thuận hợp khối để xây dựng. Trường hợp sau khi đã vận động thuyết phục mà không chấp hành, thành phố sẽ ra quyết định thu hồi. Với diện nhà siêu mỏng, siêu méo xây dựng trước năm 2005 (trước khi có quy định pháp lý về vấn đề này), khi thu hồi sẽ được áp dụng mức đền bù cả đất và nhà theo khung giá hiện hành.

Đại diện UBND quận Ba Đình đề nghị sau khi thu hồi đất cần công khai, minh bạch phương án sử dụng những lô đất này để tránh khiếu kiện trong dân. Về đề xuất cho đấu giá, xây vườn hoa, bảng tin, ki-ốt kinh doanh... trên phần đất thu hồi, một số ý kiến cho rằng cần nghiên cứu kỹ đảm bảo tính khả thi.

UBND huyện Từ Liêm đề nghị sớm có quy định về quản lý kiến trúc cụ thể hai bên các tuyến đường tạo cơ sở để quản lý xây dựng. Thanh tra quận Hà Đông cho rằng, thành phố phải có giải pháp mạnh và khẩn trương.

Phát biểu tại hội nghị, ông Phí Thái Bình nhấn mạnh, Hà Nội quyết tâm xoá nhà siêu mỏng, siêu méo. Ông Bình yêu cầu Sở Xây dựng nghiên cứu, hoàn tất văn bản hướng dẫn các quận huyện về việc xử lý này trước ngày 10-1-2011.

Sở Quy hoạch Kiến trúc phải hoàn tất dự thảo lần cuối Quy định Quản lý kiến trúc hai bên tuyến đường chậm nhất vào ngày 30-1-2011, trình thành phố phê duyệt. Đến ngày 15-2-2011, các quận huyện phải có báo cáo kết quả rà soát, phân loại, kiểm đếm, phương án cụ thể xử lý tình trạng này trên địa bàn...

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG