Xử lý hơn 5.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn

Xử lý hơn 5.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn
Theo thống kê của Cục Cảnh sát giao thông Đường bộ - Đường sắt, trong tháng tám, đã xử lý 5.134 trường hợp vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông và nửa đầu tháng chín đã có gần 500 trường hợp bị xử lý.

Cũng trong tháng tám, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý hơn 575.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông (trong đó có 37.906 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, 5.134 trường hợp vi phạm nồng độ cồn).

Ngoài ra, lực lượng cảnh sát giao thông đã bắt giữ 165 tên tội phạm; thu tám khẩu súng và 416 viên đạn các loại, 38 dao kiếm, 11 roi điện, 14 bình xịt hơi cay, 15 bánh heroin, 42 kg thuốc nổ, 453 kg pháo nổ, 11 ôtô và 52 môtô.

Kiểm tra, phát hiện 166 vụ vận chuyển hàng cấm, hàng trốn thuế và nhiều hàng hóa giá trị chuyển giao cho cơ quan chức năng xử lý.

Cục cũng tăng cường lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ cho cảnh sát giao thông các địa phương trên tuyến Quốc lộ trọng điểm để thực hiện Tháng an toàn giao thông, gắn với việc kiểm tra việc chấp hành điều lệnh, quy trình công tác, phòng ngừa sai phạm tiêu cực trong hoạt động tuần tra, kiểm soát.

Theo TTXVN/Vietnam+

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG