Xử lý một số vấn đề xã hội còn nhiều hạn chế

Xử lý một số vấn đề xã hội còn nhiều hạn chế
TP - Trong lời khai mạc kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa XII, sáng qua (16/10), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng cho rằng, năm 2008 kinh tế thế giới có nhiều biến động phức tạp, khó khăn đã ảnh hưởng bất lợi đến nền kinh tế nước ta.
Xử lý một số vấn đề xã hội còn nhiều hạn chế ảnh 1
 Ảnh: Hồng Vĩnh

Tuy nhiên, với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, các ngành, các cấp, các địa phương, sự tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Chính phủ, nền kinh tế nước ta đã có những chuyển biến đáng khích lệ.

Chủ tịch Quốc hội cũng nhận định, kinh tế nước ta vẫn còn không ít hạn chế, yếu kém, lạm phát vẫn cao, nhập siêu còn lớn, các cân đối kinh tế vĩ mô chưa vững chắc; nhịp độ tăng trưởng kinh tế giảm, chất lượng, hiệu quả còn thấp, sản xuất, kinh doanh gặp nhiều khó khăn; đời sống nhân dân, nhất là những người lao động có thu nhập thấp, người nghèo, đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, vùng bị thiên tai còn nhiều khó khăn.

Bên cạnh đó, việc xử lý một số vấn đề bức xúc trong các lĩnh vực xã hội còn nhiều hạn chế; cải cách hành chính chậm, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí chưa đạt được kết quả mong đợi; công tác chỉ đạo, điều hành tuy có tiến bộ nhưng vẫn chưa đáp ứng kịp yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra. Đây là những vấn đề cần tập trung khắc phục trong thời gian tới.

Trong khiên khai mạc, QH đã nghe Thủ tướng Chính phủ báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ KT-XH năm 2008, kế hoạch phát triển KT-XH năm 2009 (xem bài trên cùng số báo này);

Báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2008, dự toán ngân sách nhà nước năm 2009 và phương án phân bổ ngân sách năm 2009;

Nghe hai báo cáo thẩm tra của Ủy ban Kinh tế và Ủy ban Tài chính-ngân sách về tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH, ngân sách năm 2008 và kế hoạch phát triển KT-XH, dự toán ngân sách năm 2009…

Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ thông qua 8 dự án luật và 1 Nghị quyết, bao gồm: Luật thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi); Luật cán bộ, công chức; Luật quốc tịch Việt Nam (sửa đổi); Luật thi hành án dân sự; Luật bảo hiểm y tế; Luật công nghệ cao; Luật giao thông đường bộ (sửa đổi); Luật đa dạng sinh học và Nghị quyết về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2009), cho ý kiến về 6 dự án luật khác;

Thông qua Nghị quyết thực hiện thí điểm việc không tổ chức HĐND huyện, quận, phường và trực tiếp bầu Chủ tịch UBND xã, quyết định một số vấn đề quan trọng khác.

Cử tri kiến nghị xử lý nghiêm các Cty gây ô nhiễm môi trường

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm cho biết có 2.466 ý kiến, kiến nghị của cử tri, phần lớn thể hiện bức xúc trước việc nhiều nhà máy gây ô nhiễm môi trường (Cty Vedan, Miwon, Cty CP Hào Dương, Cty khai thác vàng Bồng Miêu…). Cử tri khẩn thiết mong Chính phủ làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm, xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm, sớm có giải pháp khắc phục.

Ngoài ra, cử tri kiến nghị về vấn đề gian lận thương mại, buôn lậu, hàng giả như vụ việc các cây xăng móc túi người tiêu dùng nhưng chưa bị truy cứu hình sự; việc Chính phủ dự báo sai về tình hình an ninh lương thực và giá gạo thế giới gây thiệt hại cho nông dân.

Cử tri cho rằng, Chính phủ cần tổng kết, đánh giá hiệu quả của cải cách hành chính, xác định rõ trách nhiệm của cán bộ, công chức, nhất là người đứng đầu.

MỚI - NÓNG