Xử lý ngay cá chết, tránh ô nhiễm môi trường

Xử lý ngay cá chết, tránh ô nhiễm môi trường
TPO - Ông Ngô Thái Nam, Phó Chi Cục trưởng Chi Cục Bảo vệ môi trường Hà Nội cho biết, cá chết hàng loạt tại một số tỉnh ven biển miền Trung phải được tổ chức thu gom, xử lý ngay tránh để gây ô nhiễm môi trường.

Sự kiện cá chết hàng loạt tại một số tỉnh ven biển miền Trung đầu tiên được phát hiện từ một bè cá chết bất thường ở thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đầu tháng 4/2016.

Hai tuần sau đó, người dân lần lượt phát hiện thêm hàng chục tấn cá tự nhiên chết dạt vào bờ biển từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên - Huế. Theo Tổng cục Thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đến nay đã có khoảng trên 40 tấn cá, tôm, hải sản các loại chết từ vùng biển Hà Tĩnh - T.T - Huế. 

Trao đổi về giải pháp xử lý cá chết, ông Ngô Thái Nam, Phó Chi Cục trưởng Chi Cục Bảo vệ môi trường Hà Nội cho rằng, các đơn vị địa phương nên đào hố tiêu hủy cá chết như đối với gia cầm bị dịch. Đầu tiên phải lót lớp vải địa kỹ thuật để nước không ngấm xuống dưới đất. Sau đó khử trùng bằng các hóa chất y tế như: Cloframinb, vôi,... Việc thu gom, xử lý cá chết phải được tổ chức thực hiện ngay, tránh gây ô nhiễm môi trường.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây. 
Nữ thần Đài Loan lười biếng
Nữ thần Đài Loan lười biếng
TPO - Quách Bích Đình khiến khán giả mong chờ khi trở lại với show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để lo cho gia đình. Tuy nhiên, biểu hiện của nữ diễn viên trong show gây nhiều tranh cãi.