Xử lý nghiêm vụ sập khu nhà Viện KHXH vùng Nam Bộ

Xử lý nghiêm vụ sập khu nhà Viện KHXH vùng Nam Bộ
Sau khi xảy ra sự cố sập khu nhà Viện Khoa học xã hội (KHXH) vùng Nam Bộ (số 49 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Nghé, quận 1, TP Hồ Chí Minh), Chủ tịch UBND TP HCM Lê Hoàng Quân đã chỉ đạo các cơ quan chức năng xử lý nghiêm vụ việc theo pháp luật.
Xử lý nghiêm vụ sập khu nhà Viện KHXH vùng Nam Bộ ảnh 1

Toàn cảnh hiện trường sau khi sự cố xảy ra, ảnh chụp sáng 10/10. Ảnh: H.H

Giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với Sở Quy hoạch – Kiến trúc, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Công an thành phố, Thanh tra thành phố, UBND quận 1 kiểm tra hiện trường, các hồ sơ pháp lý về đầu tư và xây dựng có liên quan, xác định nguyên nhân sự cố sập khu nhà của Viện KHXH, làm rõ trách nhiệm của chủ đầu tư, tư vấn, nhà thầu đối với việc xây dựng công trình cao ốc Pacific (43 – 45 – 47 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1), báo cáo UBND thành phố trước ngày 15/10/2007.

Theo một cán bộ Thanh tra Sở Xây dựng, vào thời điểm xảy ra sự cố sập nhà, quyết định đình chỉ thi công xây dựng phần móng đối với công trình cao ốc Pacific vào ngày 7/12/2006 vẫn còn giá trị, việc công trình tiếp tục thi công là cố tình vi phạm.

Sở Xây dựng đã từng yêu cầu đơn vị tư vấn thiết kế công trình cao ốc Pacific phải tính toán lại giải pháp kết cấu móng nhằm có biện pháp ngăn ngừa tối đa các tác động đến các công trình xây dựng xung quanh, chủ đầu tư phải thuê một đơn vị có chức năng kiểm định xây dựng tiến hành kiểm định các công trình liền kề công trường xây dựng, xác định hư hại do việc xây dựng gây ra, nhưng những yêu cầu này đã bị chủ đầu tư công trình phớt lờ, lại còn xây thêm 2 tầng hầm so với giấy phép.

Ông Nguyễn Văn Hiệp, Phó giám đốc Sở Xây dựng thành phố cho biết, hiện nay chưa thể thống kê trên địa bàn thành phố có bao nhiêu công trình thi công cao ốc gây lún, nứt nhà lân cận có nguy cơ tương tự, nhưng nhất thiết cần một chế tài thật nghiêm, không chỉ bồi thường thiệt hại mà có thể xử lý hình sự đối với chủ đầu tư công trình khi để xảy ra sự cố nhằm răn đe.

Theo dự kiến, chiều 12/10, các sở, ngành có liên quan sẽ họp dưới sự chủ trì của Sở Xây dựng nhằm “mổ xẻ” vụ sập khu nhà Viện KHXH vùng Nam Bộ để đưa hướng xử lý.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.