Chỉ trong 9 tháng đầu năm nay, các cơ quan chức năng đã phát hiện 92 vụ vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng tại huyện Lâm Hà, tăng 29 vụ so với cùng kỳ. Trong đó có 60 vụ phá rừng (tăng 22 vụ) với diện tích thiệt hại khoảng 162.000 m2, tăng hơn 40.500 m2; 11 vụ khai thác rừng trái phép, tăng 2 vụ; 11 vụ vận chuyển lâm sản, tăng 6 vụ.
Ngoài ra còn có 39 vụ lấn chiếm đất lâm nghiệp trái phép với diện tích 211.404 m2 để trồng cà phê, cất nhà...
Đến nay cơ quan chức năng đã xử lý 56/92 vụ, chưa xử lý 38 vụ, trong đó có 2 vụ chuyển qua từ năm trước.
Trước tình hình đó, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Nguyễn Xuân Tiến cho rằng công tác quản lý, bảo vệ rừng của Lâm Hà còn yếu; hiệu lực, hiệu quả chưa cao.
Bí thư yêu cầu lãnh đạo huyện Lâm Hà cần tập trung xử lý dứt điểm các vụ phá rừng, lấn chiếm đất rừng, tìm ra đối tượng vi phạm. Nếu không tìm ra đối tượng, sẽ kiên quyết xử lý trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan như kiểm lâm, chủ rừng…
Gần đây, sau khi Tiền Phong cùng một số cơ quan báo chí có tin bài phản ánh về các vụ táo tợn cưa hạ, đầu độc rừng thông gần khu dân cư để lấn chiếm đất tại huyện Lâm Hà, lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng và các ban ngành cũng đã đến hiện trường kiểm tra.
UBND tỉnh đã ban hành các văn bản yêu cầu quyết liệt điều tra, truy tìm các đối tuọng phá rừng; vận động người dân tố giác tội phạm; đồng thời các phòng ban, đơn vị liên quan phải kiểm điểm trách nhiệm trong công tác quản lý nhà nước về đất, rừng…