Xử lý tình trạng “rác thải bao vây vịnh Hạ Long”

TP - Vào ngày 25/5, Tiền Phong có bài phản ánh tình trạng “Rác thải bao vây vịnh Hạ Long”. Ngay sau đó, UBND tỉnh Quảng Ninh phải 2 lần gửi công văn yêu cầu UBND thành phố Hạ Long  kiểm tra, kiểm điểm và chấn chỉnh công tác thu gom, xử lý rác thải ven bờ vịnh Hạ Long.

Tiền Phong đã phản ánh tình trạng rác thải chất đống, trôi nổi, bốc mùi hôi thối ven bờ vịnh Hạ Long, gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống nhân dân tại khu vực đường bao biển thành phố Hạ Long. Thực trạng này làm ảnh hưởng đến bộ mặt du lịch của Di sản thiên nhiên thế giới được UNESCO hai lần công nhận.

Ngày 27/5, UBND tỉnh Quảng Ninh có công văn gửi UBND thành phố Hạ Long, yêu cầu khẩn trương kiểm tra hiện tượng mà báo Tiền Phong phản ánh. Kiểm điểm, chấn chỉnh công tác thu gom, xử lý rác ven bờ vịnh Hạ Long. Báo cáo UBND tỉnh kết quả khắc phục, thông tin kết quả xử lý đến báo Tiền Phong trước ngày 2/6. Nhưng đến hết ngày 9/6, UBND tỉnh Quảng Ninh vẫn chưa nhận được văn bản trả lời từ phía UBND thành phố Hạ Long.

Ngày 9/6, UBND tỉnh Quảng Ninh tiếp tục có Công văn số 3330, yêu cầu chủ tịch thành phố Hạ Long khẩn trương, nghiêm túc thực hiện chỉ đạo và báo cáo kết quả về UBND tỉnh trước ngày 13/6 về tình trạng rác thải chất đống, trôi nổi trên vịnh Hạ Long.

Ngày 20/6, báo Tiền Phong nhận được văn bản trả lời từ phía UBND thành phố Hạ Long, xác nhận tình trạng rác thải chất đống, trôi nổi ven bờ vịnh Hạ Long mà báo phản ánh là đúng. UBND thành phố Hạ Long nêu một số nguyên nhân khách quan nên công tác thu gom xử lý rác chưa được triệt để, đồng thời cho biết UBND thành phố Hạ Long cũng đã phê bình Ban quản lý các dịch vụ công ích và chỉ đạo trực tiếp các đơn vị tăng cường kiểm tra, tiến hành thu gom, xử lý rác triệt để ven bờ vịnh Hạ Long.

Được biết, trong thời gian gần đây, tình trạng rác thải ven bờ vịnh Hạ Long đang được các cơ quan chức năng tích cực xử lý, không còn tình trạng rác chất đống bốc mùi hôi thối như trước đây. Đặc biệt, UBND thành phố Hạ Long đã chỉ đạo và phối hợp di dời dàn tàu sắt của Vinashin nằm chất đống ven bờ vịnh Hạ Long gần chục năm nay, trả lại cảnh quan môi trường sạch đẹp cho vịnh Hạ Long, di sản thế giới được UNESCO hai lần công nhận.

MỚI - NÓNG