Xử lý trách nhiệm người đứng đầu để tội phạm hoành hành

Xử lý trách nhiệm người đứng đầu để tội phạm hoành hành
TP - Đó là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc ngày 15/10 với Công an TPHCM về tình hình, kết quả công tác phòng, chống tội phạm trong 10 tháng đầu năm 2013.

> Phó Thủ tướng: Xử lý nghiêm nạn 'bảo kê' tội phạm
> Trấn áp tội phạm, khắc phục bán vé tàu tết

Theo báo cáo của Công an TPHCM, 10 tháng qua, tại thành phố xảy ra 5.109 vụ phạm pháp hình sự, tăng 144 vụ (2,9%) so với cùng kỳ, làm 108 người chết, 577 người bị thương. Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó Giám đốc Công an TPHCM, cho biết phạm pháp hình sự tăng là do tội phạm trộm cắp tài sản tăng mạnh và chiếm tỷ lệ cao (chiếm 53,8% số vụ phạm pháp hình sự).

Tội phạm thường đi xe máy trên các tuyến đường, phát hiện nhà nào đang khóa cửa, chúng cắt khóa đột nhập. Ngoài ra, loại tội phạm đột nhập các khu dân cư, bãi xe chung cư, nhà tập thể, công ty, cơ quan… trộm tài sản, xe gắn máy đang diễn biến phức tạp. Tuy không xảy ra các vụ cướp có vũ khí, nổ súng cướp tài sản nhưng gần đây lại nổi lên tình trạng cướp giật tài sản của các phụ nữ đi làm về khuya.

Theo Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, công tác phòng chống tội phạm tại TPHCM vẫn còn 3 vấn đề tồn tại cần nhanh chóng khắc phục thời gian tới. Đó là các cơ quan chức năng còn chủ quan, các cấp ủy Đảng chưa chỉ đạo sát sao và thể chế chưa đủ, các hình thức xử lý chưa đủ sức răn đe. Phó Thủ tướng yêu cầu TPHCM quy trách nhiệm cá nhân người đứng đầu các địa phương để xảy ra tội phạm hoành hành.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG