Trước những vụ đắm đò nghiêm trọng, Thủ tướng chỉ đạo:

Xử lý trách nhiệm tập thể và cá nhân để xảy ra tai nạn nghiêm trọng

Xử lý trách nhiệm tập thể và cá nhân để xảy ra tai nạn nghiêm trọng
TP - Hôm qua (27/10),  Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có công điện  hỏa tốc yêu cầu xử lý nghiêm, triệt để phương tiện giao thông đường thủy chở quá tải và không đủ điều kiện an toàn rời bến cảng.

Từ đầu năm 2006 đến nay, tai nạn giao thông đường thủy nội địa vẫn tiếp tục xảy ra, đặc biệt là vụ đắm đò nghiêm trọng gây thiệt hại lớn về người ở các tỉnh Nghệ An và Phú Thọ.

Thủ tướng cho rằng nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng trên là do công tác quản lý Nhà nước về trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa chưa được quan tâm đúng mức;  các cơ quan quản lý chuyên ngành, lực lượng cảnh sát nhân dân và chính quyền địa phương thiếu kiểm tra, đôn đốc và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật đối với các chủ phương tiện, thuyền viên và người lái phương tiện, nhất là phương tiện chở người loại nhỏ chưa được chính quyền địa phương các cấp quản lý chặt chẽ theo quy định của pháp luật.

Để khắc phục những tồn tại nêu trên, Thủ tướng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo chặt chẽ việc kiểm tra an toàn kỹ thuật phương tiện, bến bãi giao thông đường thủy nội địa, nhất là những phương tiện chở khách, kiên quyết xử lý theo quy định những phương tiện không đủ thiết bị an toàn tham gia giao thông;  xử lý trách nhiệm của tổ chức và cá nhân theo quy định của pháp luật đối với các cấp chính quyền địa phương nơi để xảy ra tai nạn giao thông đường thủy nội địa nghiêm trọng.

Thủ tướng yêu cầu Bộ GT-VT và Bộ Công an  thực hiện việc tổng điều tra phương tiện thủy nội địa và đội ngũ thuyền viên, người lái phương tiện; chỉ đạo kiểm tra chặt chẽ phương tiện, thuyền viên và người lái phương tiện tại cảng, bến; xử lý triệt để phương tiện chở quá tải, phương tiện không đủ điều kiện an toàn rời cảng, bến... 

MỚI - NÓNG