Xử lý việc xâm hại hồ nước sinh hoạt

Xử lý việc xâm hại hồ nước sinh hoạt
TP - Ngày 11/4, lãnh đạo UBND huyện Lạc Dương (Lâm Đồng) cho biết huyện đang tiến hành giải tỏa những bờ đê, vườn tược lấn chiếm lòng hồ Đan Kia, nguồn nước sinh hoạt chủ yếu của cư dân toàn thành phố Đà Lạt (báo Tiền Phong đã phản ánh). 

Tuy nhiên do khối lượng đất san lấp, lấn chiếm quá lớn nên không thể hoàn tất việc giải tỏa trước ngày 11/4 như chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh. 

Huyện cũng đang kiểm điểm, xử lý kỷ luật cán bộ đã để xảy ra nhiều vụ vi phạm tại hồ Đan Kia trong thời gian dài.

MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.