Xử nghiêm người đứng đầu nếu để tội phạm lộng hành

Xử nghiêm người đứng đầu nếu để tội phạm lộng hành
TP - Ngày 18/9, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác của Chính phủ có buổi làm việc với tỉnh Đắk Lắk về tình hình kinh tế - xã hội, công tác bảo đảm an toàn giao thông và phòng chống HIV/AIDS, tệ nạn ma túy, mại dâm trên địa bàn tỉnh.

> Một số cán bộ nhà nước bảo kê doanh nghiệp
> Thủy sản 'bò' qua Trung Quốc: Bài học cho doanh nghiệp nội

Phó Thủ tướng chỉ đạo địa phương tăng cường công tác đoàn kết các dân tộc, đẩy mạnh xóa đói giảm nghèo, thực hiện tốt hơn nữa công tác xây dựng nông thôn mới, không được để người dân thiếu đất sản xuất, tạo điều kiện cho đồng bào các dân tộc vay vốn đầu tư phát triển sản xuất. Bên cạnh đó, tỉnh phải có các giải pháp mạnh mẽ, toàn diện để chống thất thu thuế, tiết kiệm chi…

Trong công tác phòng chống ma túy, HIV/AIDS, mại dâm và an toàn giao thông cần phải triển khai đồng bộ hơn, chủ động phòng ngừa, nơi nào để tội phạm lộng hành thì cần xử lý nghiêm người đứng đầu ở các cơ quan, đơn vị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.