Xử phạt 18 trường hợp nhập cảnh trái phép qua biên giới giữa dịch COVID-19

TPO - Mặc dù đã thông báo, tuyên truyền vận động người dân không được qua lại khu vực biên giới nhằm tránh lây lan dịch bệnh, tuy nhiên vẫn có nhiều trường hợp vi phạm. Tính đến nay, Biên phòng Đồng Tháp đã xử phạt 18 trường hợp nhập cảnh trái phép.

Tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp trong khu vực và trên thế giới, nhằm đảm bảo tối đa hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch ở trong nước, Chính phủ Việt Nam quyết định tạm dừng các hoạt động qua lại biên giới đối với người tại các cửa khẩu chính, cửa khẩu phụ, đường mòn, lối mở tại khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia và Việt Nam - Lào.

Qua đó, Biên phòng các tỉnh tăng cường lực lượng chốt chặn đường mòn, lối mở đường biên giới Tây Nam, nhằm ngăn chặn, xử phạt kịp thời các trường hợp người dân hai nước xuất nhập cảnh trái phép; kiểm soát chặt giao thương hàng hóa, đảm bảo đúng các quy định y tế về phòng, chống dịch.

Xử phạt 18 trường hợp nhập cảnh trái phép qua biên giới giữa dịch COVID-19 ảnh 1 Các chiến sĩ biên phòng phát tờ rơi tuyên truyền người dân không được qua lại biên giới.

Từ khi có chỉ thị này, Biên phòng Đồng Tháp đã lập thêm 14 chốt cố định, 16 tổ lưu động trực cả ngày và đêm, có lực lượng Công an và dân quân địa phương cùng tham gia làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, nhằm phát hiện người lạ mặt ra vào biên giới. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều trường hợp người Việt Nam, người Campuchia nhập cảnh trái phép.

Thiếu tá Thân Văn Cường – Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu Cầu Muống, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp, cho biết, thời gian qua, người dân đã cung cấp cho Biên phòng nhiều tin có giá trị liên quan đến quản lý đường biên giới, trong đó có 11 tin tố giác người Việt Nam ở Campuchia nhập cảnh về Việt Nam trái phép.

Những người này đi theo những đường mòn lối mở về Việt Nam, tuy nhiên đã bị lực lượng tuần tra bắt giữ và đã ra quyết định xử phạt 11 trường hợp người dân nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào. Đồn biên phòng cũng đã ra quyết định xử phạt quy phạm hành chính. Sau đó, bàn giao cho địa phương đưa 11 người này vào khu cách ly tập trung 14 ngày theo quy định.

Xử phạt 18 trường hợp nhập cảnh trái phép qua biên giới giữa dịch COVID-19 ảnh 2 Thiếu tá Thân Văn Cường – Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu Cầu Muống cho biết, đơn vị đã phát hiện và xử lí 11 trường hợp nhập cảnh trái phép.

“Mức xử phạt được áp dụng như sau, đối với dân khu vực biên giới nhập cảnh trái phép sẽ bị phạt từ 300 – 500 ngàn đồng. Còn đối với cư dân ngoài biên giới mức phạp từ 3 – 5 triệu đồng. Trong 11 trường hợp này có 3 trường hợp ngoài biên giới”, thiếu tá Cường thông tin.

Thiếu tá Cường cho biết thêm, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, lực lượng biên phòng tập trung, tăng cường công tác siết chặt cửa khẩu, đường mòn, lối mở, bến đò, nhằm ngăn chặn người dân nhập cảnh trái phép vào Việt Nam tránh lây lan dịch bệnh, đồng thời tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức phòng chống dịch.

Xử phạt 18 trường hợp nhập cảnh trái phép qua biên giới giữa dịch COVID-19 ảnh 3 Lực lượng biên phòng chốt chặn đường mòn, lối mở đường biên giới.

Hiện Đồn Biên phòng cửa khẩu Cầu Muống lập 2 chốt cố định và 3 tổ kiểm soát lưu động có kết hợp với lực lượng công an, dân phòng địa phương tuần tra, chốt chặn 24/24 các đường mòn, lối mở, bến đò, nhằm ngăn chặn, giáo dục một số người dân nước bạn Campuchia có ý định nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Chiều 3/4, trao đổi với Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Quang Định – Phó chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy biên phòng tỉnh Đồng Tháp cho biết, ngoài 11 trường hợp nhập cảnh trái phép được Đồn biên phòng Cầu Muống phát hiện thì Đồn biên phòng cửa khẩu Thường Phước (huyện Hồng Ngự), lực lượng Biên phòng đã bắt và xử lý 7 trường hợp nhập cảnh trái phép. Sau khi xử phạt, 7 trường hợp này được đưa vào khu cách ly tập trung theo quy định Bộ Y tế.

MỚI - NÓNG