Xử phạt 7,5 triệu đồng một phó ban 'trốn' xét nghiệm

TPO - Thông tin trên vừa được UBND quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) cho biết trưa nay (25/2).

Theo đó, UBND quận đã có quyết định xử phạt hành chính ông N.B.K (34 tuổi, quê ở Hải Dương) vì không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền Mức xử phạt đối với ông K. là 7,5 triệu đồng. Được biết, ông K. là Phó Ban quản lý điều hành công trình-Tổng công ty CP 319-Bộ Quốc phòng. 

UBND quận Hải Châu cũng thông tin thêm, đã có thông báo xử phạt vi phạm hành chính đối với Ban quản lý các dự án đầu tư (Tổng Công ty cổ phần 319 Bộ Quốc phòng) liên quan đến hành vi không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Trước đó, ngày 20/2, ông K. tới khám bệnh tại bệnh viện Hoàn Mỹ với triệu chứng ho, sốt. Qua khai báo y tế được biết ông K. về Hài Dương ăn Tết rồi trở lại Đà Nẵng. Bệnh viện đã đề nghị ông lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 nhưng ông đã không thực hiện và rời khỏi bệnh viện. Cơ quan chức năng sau đó truy vết, tìm thấy ông tại khu nhà công nhân và đưa ông đi cách ly tập trung. Kết quả xét nghiệm COVID-19 lần 1 ông âm tính.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.