Xử phạt chủ kho chứa 15 tấn thịt hôi thối 4,5 triệu đồng

Sau khi phát hiện, toàn bộ số thịt, xương, nội tạng lợn, bò bốc mùi hôi thối được bốc lên xe tải để chở đi tiêu hủy
Sau khi phát hiện, toàn bộ số thịt, xương, nội tạng lợn, bò bốc mùi hôi thối được bốc lên xe tải để chở đi tiêu hủy
TPO -  UBND quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng) ra quyết định xử phạt số tiền 4,5 triệu đồng đối với chủ nhà kho chứa khoảng 15 tấn gồm xương, thịt, nội tàng động vật bốc mùi hôi thối kinh hoàng được công an quận phát hiện hồi đầu tháng 12. 

Sáng ngày 28/12, ông Lê Văn Sơn, Chủ tịch UBND quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng) cho biết: UBND quận đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường đối với ông Đặng Thanh Phương (1972), trú phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ. Ông Phương chính là chủ kho đông lạnh ở phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ vừa bị cơ quan chức năng phát hiện khoảng 15 tấn thịt,xương, nội tạng lợn, bò đang bị phân hủy, chuẩn bị đưa ra thị trường.  

Theo quyết định, ông Phương đã không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, không có bản kế hoạch bảo vệ môi trường theo quy định. Với những vi phạm này, ông Phương bị quận Cẩm Lệ xử phạt hành chính 4,5 triệu đồng.

 

Hiện trường kinh hoàng nhà kho chứa khoảng 15 tấn thịt, xương, nội tạng đã bốc mùi hôi thôi. Clip: C.Khanh

Trước đó, như Tiền phong đã đưa tin, trưa 8/12, Đội Cảnh sát Kinh tế - Môi trường (Công an quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) đã kiểm tra đột xuất nhà kho tại tổ 34, phường Hòa Phát (quận Cẩm Lệ) do ông Đặng Thanh Phương (1972, trú tại tổ 36 phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ) làm chủ và phát hiện gần gần 15 tấn phế phẩm động vật bắt đầu phân hủy. Toàn bộ phế phẩm động vật này gồm các loại như: nội tạng, xương, tai, mui, chân giò… của lợn và bò.

Chủ kho này khai nhận, số phế phẩm này được mua từ một Cty có trụ sở tại quận Thanh Khê, do bị hỏng hệ thống làm lạnh gây ra phân hủy, hôi thối khi chưa kịp đưa đi bán.

MỚI - NÓNG