Xử phạt hàng loạt người vi phạm chống dịch COVID-19

TPO - Thực hiện chỉ đạo của UBND TPHCM về việc xử lý người không đeo khẩu trang nơi công cộng, cơ quan chức năng đã xử phạt hàng chục trường hợp vi phạm với tổng số tiền gần 20 triệu đồng.

Cụ thể, trong hai ngày 28-29/3, tại huyện Củ Chi (TPHCM), cơ quan chức năng đã xử phạt 92 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng với mức phạt từ 100-300 nghìn đồng. Tổng số tiền là 18,4 triệu đồng.

Bên cạnh đó, huyện này còn nhắc nhở, lập biên bản xử phạt hành chính đối với 37 cơ sở kinh doanh không tuân thủ tạm ngừng kinh doanh, để tụ tập đông người tại hàng quán. Tổng số tiền xử phạt là 61 triệu đồng.

Tại quận Gò Vấp, cơ quan chức năng cũng tiến hành xử phạt 1 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng với mức phạt 200 nghìn đồng.

Xử phạt hàng loạt người vi phạm chống dịch COVID-19 ảnh 1 TPHCM phát hàng triệu tờ rơi đến từng nhà người dân. Ảnh Văn Minh

Bên cạnh việc nhắc nhở, xử phạt các hành vi vi phạm như không đeo khẩu trang nơi công cộng, các cơ quan chức năng TPHCM cũng đồng loạt phát hàng triệu tờ rơi nêu rõ 12 việc cần làm ngay đã được phát đến tận từng hộ gia đình nhằm huy động toàn TPHCM chung tay tận dụng '14 ngày vàng' để phòng chống dịch COVID-19.

Trước đó UBND TPHCM đã có văn bản chỉ đạo lãnh đạo các sở ngành và chủ tịch UBND quận, huyện về việc xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến phòng chống dịch COVID-19. Trong đó tập trung xử lý các hành vi tung tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận, các hành vi găm hàng, tăng giá gây bất ổn thị trường, các hành vi vi phạm về cách ly y tế…Đáng lưu ý có việc xử phạt không đeo khẩu trang nơi công cộng với mức phạt từ 100-300 nghìn đồng (theo Điểm a, Khoản 1, Điều 11 Nghị định số 176/2013).

Hà Tĩnh: Thầy giáo cấp 3 bị phạt 10 triệu vì đăng tin xuyên tạc trên Facebook

Chiều 29/3, Thanh tra Sở TT&TT Hà Tĩnh phối hợp với Phòng PA03 Công an tỉnh và Công an huyện Hương Sơn triệu tập, ra quyết định xử phạt 10 triệu đồng đối với Đào Quốc T. (SN 1978, trú tại huyện Hương Sơn) về hành vi cung cấp thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và danh dự lên mạng xã hội. Được biết, Đ.Q.T là giáo viên tại một trường THPT trên địa bàn huyện Hương Sơn.  

Theo đó, vào khoảng 22h tối hôm qua, sau khi đi chơi về, thầy T. lên Facebook cá nhân của mình đăng tải những thông tin vi phạm pháp luật với nội dung xuyên tạc về tổ chức Đảng và cán bộ. Sau đó, người này đã đặt lại chế độ riêng tư cho bài viết trên. Ngoài ra, công an cũng xác định ngày 25/3, thầy giáo T. cũng đưa thông tin sai sự thật về dịch COVID-19 lên mạng xã hội với nội dung: “Như vậy Hà Tĩnh đã có trường hợp thứ 2...?”.

Tại cơ quan điều tra, thầy T. khai nhận, do nhận thức chưa đúng đắn nên đã đăng tin sai sự thật làm ảnh hưởng rất đến tổ chức Đảng. Nam giáo viên hứa sẽ xóa nội dung này trên mạng xã hội đồng thời không bao giờ tái phạm. (Hoài Nam).

Tây Ninh: Trốn khỏi khu cách ly, người đàn ông bị phạt 3,5 triệu đồng

Chiều nay (29/3), Thanh tra Sở Y tế tỉnh Tây Ninh ra quyết định xử phạt hành chính 3,5 triệu đồng, đối với ông Phan Văn Tiến (1973, ngụ tại Quận 9, TPHCM).

Theo Thanh tra, ông Tiến đã có hành vi trốn tránh việc thực hiện các biện pháp cách ly phòng chống dịch COVID-19 của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh tỉnh Tây Ninh.

Xử phạt hàng loạt người vi phạm chống dịch COVID-19 ảnh 2Người đàn ông bị phạt 3,5 triệu đồng vì trốn tránh cách ly.

Ngoài phạt tiền, cơ quan chức năng cũng  buộc ông Tiến phải thực hiện nghiêm quy định cách ly của cơ quan y tế.

Về trường hợp của anh Lê Văn Vũ (SN 1991, ngụ ấp Nhà Thờ, xã Trung Bình, huyên Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng) trốn khỏi khu vực cách ly tại huyện Bến Cầu  mà Tiền Phong đã đưa tin, UBND huyện Bến Cầu (tỉnh Tây Ninh) cho biết đã đưa anh Vũ về lại khu cách ly.  

Theo UBND huyện Bến Cầu, khoảng 2h30 ngày 29/3, lợi dụng đêm khuya Vũ đã bỏ trốn tại điểm cách ly, sau đó đi bộ ra Quốc lộ 22A đón xe ô tô 7 chỗ ngồi do một tài xế điều khiển nhờ chở đến TPHCM.

Đến trưa 29/3, Công an huyện Bến Cầu đã liên lạc, vận động được anh Vũ từ khu vực trước nhà dân, tại địa chỉ số 539, đường Lũy Bán Bích, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, TPHCM, để đưa về điểm cách ly tại Trường Mẫu giáo Tiên Thuận (điểm Tiên Thuận B), xã Tiên Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.

Vũ cho biết thêm, từ lúc bỏ trốn khỏi điểm cách ly cho đến khi bị phát hiện, anh không tiếp xúc với bất kỳ người nào khác ngoài tài xế xe ôtô 7 chỗ đã nói ở trên. (Tân Châu)

Kiên Giang: Xử lí nghiêm thanh niên trèo rào bỏ trốn khỏi khu cách ly 

Ngày 29/3, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID - 19 thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang phối hợp với các cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ để xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi trốn khỏi khu cách ly tập trung đối với B. N. T., 27 tuổi, cư ngụ tại phường Bình San, thành phố Hà Tiên.

Xử phạt hàng loạt người vi phạm chống dịch COVID-19 ảnh 3Được sự tuyên truyền, giải thích của cơ quan chức năng, T. thừa nhận hành vi sai trái của bản thân. Ảnh: Phương Vũ.

Theo đó, trưa ngày 27/3 tại khu cách ly tập trung kho ngoại quan thành phố Hà Tiên có tiếp nhận cách ly anh B. N. T, (ngụ phường Bình San, thành phố Hà Tiên) đang đi làm tại Campuchia và trở về Việt Nam theo đường cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên.

Chiều tối cùng ngày, lợi dụng lúc mọi người không chú ý T. đã trèo tường rào khu cách ly để bỏ trốn về thăm gia đình tại xã Tân Khánh Hòa, huyện Giang Thành rồi trở về nhà vợ tại thành phố Hà Tiên.

Qua theo dõi camera giám sát và tin báo của cán bộ quản lý khu cách ly tập trung, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hà Tiên đã chỉ đạo chính quyền địa phương phối hợp với các lực lượng chức năng tiến hành vận động, tuyên truyền, thuyết phục yêu cầu T. trở lại khu cách ly.

Đến sáng ngày 28/3, T. vẫn không chấp hành lệnh cách ly tập trung nên lực lượng chức năng đã tiến hành cưỡng chế, đồng thời cũng yêu cầu cách ly tập trung đối với vợ T. và những người đã tiếp xúc với T.

Tại đây, được sự giải thích, tuyên truyền của các cơ quan chức năng T. đã thừa nhận hành vi sai trái của bản thân và hứa sẽ chấp hành nghiêm việc cách ly. Hiện các cơ quan chức năng thành phố Hà Tiên đang xem xét mức độ vi phạm, củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật, dự kiến mức phạt từ 5-10 triệu. (Nhật Huy)

Triệu tập người đăng tin “xạo” có người chết do COVID-19

Ngày 29/3, Công an TP Buôn Ma Thuột phối hợp với Phòng an ninh chính trị Nội bộ (Công an tỉnh Đắk Lắk) làm việc với 1 trường hợp đăng tải thông tin có người tử vong liên quan đến dịch COVID-19 sai sự thật, gây tâm lý hoang mang dư luận.

Theo đó, vào lúc 14h ngày 28/3, trên trang Fanpage 47 Young có đăng tải thông tin, với nội dung: “Mọi người hết sức bình tĩnh và nâng cao tinh thần chống dịch Covid-19 nhé”; “Theo thông tin Ad mới nhận được ca đầu tiên, bệnh nhân ở TP Hồ Chí Minh”; “Vậy là chúng ta đã có ca đầu tiên tử vong”. Vụ việc đã gây ra tâm lý đồn đoán, hoang mang trong dư luận.

Xử phạt hàng loạt người vi phạm chống dịch COVID-19 ảnh 4Thông tin bịa đặt trên Fanpage 47 Young 

Sau khi nắm bắt tình hình, Công an Đắk Lắk đã xác định, T.V.T (SN 1997, trú tại xã Hòa Khánh, TP Buôn Ma Thuột) là quản trị viên của Fanpage 47 Young; đồng thời triệu tập anh này lên trụ sở để làm việc.

T khai với cơ quan Công an, đã lấy thông tin này trên một trang Fanpage “Yêu cảnh sát giao thông”. Do nhầm tưởng Fanpage là trang chính thống của lực lượng Công an nên sau đó anh T đã đăng tải nội dung trên lên fanpage 47 Young của mình. Nội dung đăng tải sai sự thật này, cũng đã nhanh chóng được gỡ bỏ.

 Qua buổi làm việc, T nhận thức được hành vi sai phạm của mình đã gây hoang mang dư luận quần chúng nhân dân, ảnh hưởng đến hoạt động chống dịch Covid-19 của địa phương. 

 Hiện cơ quan Công an đang hoàn tất hồ sơ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tiếp tục cập nhật!

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.