Vĩnh Long:

Xử phạt nhóm đối tượng khai thác cát trái phép 200 triệu đồng

TPO - Ngày 9/12, nguồn tin của PV Tiền phong cho hay, cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Long vừa tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính của UBND tỉnh này đối với 4 trường hợp vi phạm quy định trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản.

Các trường hợp bị xử phạt gồm Phan Văn Vũ (45 tuổi) và Trần Minh Đức (21 tuổi) cùng ngụ huyện Gò Công Đông (Tiền Giang), mỗi người bị phạt 70 triệu đồng; Võ Văn Trơn (57 tuổi) và Võ Trường Chinh (25 tuổi) cùng ngụ huyện Cần Đước (Long An), mỗi người bị phạt 30 triệu đồng và tịch thu toàn bộ tang vật, phương tiện sử dụng thực hiện hành vi vi phạm.

Trước đó, vào khoảng 0 giờ ngày 24/10, tổ công tác của Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Vĩnh Long kiểm tra hoạt động khai thác cát trên tuyến sông Tiền (đoạn xã Bình Hòa Phước, huyện Long Hồ) thì phát hiện 4 đối tượng trên cùng phương tiện là 2 ghe vỏ thép đang khai thác cát sông.

Tại thời điểm kiểm tra, mỗi phương tiện đã hút được từ 14m3 đến trên 30m3 cát, những người điều khiển các phương tiện này không có giấy phép khai thác khoáng sản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Xử phạt nhóm đối tượng khai thác cát trái phép 200 triệu đồng ảnh 1 Phương tiện khai thác cát trái phép. Ảnh: CAVL

Gần đây, vào tối 1/12, khi kiểm tra hoạt động khai thác cát trên tuyến sông Tiền đoạn xã Đồng Phú, huyện Long Hồ, lực lượng chức năng tỉnh Vĩnh Long tiếp tục phát hiện, bắt quả tang 3 ghe gỗ đang dùng máy công suất lớn hút cát sông. Tại thời điểm kiểm tra, mỗi phương tiện đã hút được từ 3-4m3 cát.

Những người điều khiển trên các phương tiện gồm Trần Minh Vàng (25 tuổi), Võ Việt Hùng (29 tuổi) và Lâm Hoàng Tâm (48 tuổi), cả ba cùng ngụ xã Đồng Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long.

Qua làm việc, những người điều khiển các phương tiện trên không xuất trình được giấy tờ liên quan đến việc khai thác cát sông. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản vi phạm và tiếp tục làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật.

MỚI - NÓNG