Xuất hiện áp thấp nhiệt đới kép, đề phòng lũ lớn

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TP - Theo Trung tâm Dự  báo Khí tượng Thủy văn T.Ư, ngoài áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) hoạt động ngoài khơi Hồng Kông (Trung Quốc), trưa qua (16/8), vùng áp thấp ngay trên Vịnh Bắc bộ đã mạnh thành ATNĐ, với gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-9, tạo thành “cặp” ATNĐ trên và sát biển Đông.

Tuy nhiên, ATNĐ trên Vịnh Bắc bộ gần như ít di chuyển trong 12 giờ tới. Do ảnh hưởng hoàn lưu của ATNĐ này, khu vực bắc Vịnh Bắc bộ (gồm đảo Bạch Long Vĩ, Cát Hải, Cô Tô, Vân Đồn) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-9, biển động. Khu vực nam Vịnh Bắc bộ, vùng ven biển Bắc bộ có mưa dông, kèm lốc xoáy và gió giật mạnh.

Do ảnh hưởng hoàn lưu của ATNĐ, sau mạnh lên thành bão, từ 17/8 đến 20/8 sẽ xuất hiện đợt mưa lớn diện rộng trên khu vực miền Bắc và Bắc Trung bộ. Lượng mưa phổ biến trong thời gian trên 150-300 mm, có nơi trên 350 mm.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.