Xuất hiện áp thấp ở biển Đông

Xuất hiện áp thấp ở biển Đông
TPO - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn T.Ư cho biết, chiều nay, vùng áp thấp trên khu vực Nam biển Đông mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới với hướng di chuyển ở phía Nam quần đảo Trường Sa.

Đến 16 giờ chiều nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 6,5 đến 7,5 độ Vĩ Bắc; 112,5 đến 113,5 độ Kinh Đông, trên khu vực phía nam quần đảo Trường Sa. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu, cấp bảy (từ 39 đến 61 km/giờ), giật cấp tám.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 - 10 km và còn có khả năng mạnh thêm.

“Đến 13 giờ ngày mai, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 6,8 đến 7,8 độ Vĩ Bắc; 110,8 đến 111,8 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu, cấp bảy (từ 39 đến 61 km/giờ), giật cấp tám” - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cho biết.

Theo dự báo, trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 5 - 10 km. Đến 13 giờ ngày 20 - 1, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 7,3 đến 8,3 độ Vĩ Bắc, 109,3 đến 110,3 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau khoảng 380 km về phía Đông Nam.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu, cấp bảy (từ 39 đến 61 km một giờ), giật cấp tám.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, kết hợp với đới gió Đông Bắc mạnh nên vùng biển phía Tây của khu vực Nam biển Đông (gồm cả quần đảo Trường Sa), vùng biển các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau, có gió mạnh cấp sáu, cấp bảy, giật cấp tám. Ở các tỉnh ven biển Trung và Nam Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to.

MỚI - NÓNG