Xuất hiện bệnh án đối phó?

Sản phụ Lụa đã hồi phục sức khỏe sau ca đẻ rớt
Sản phụ Lụa đã hồi phục sức khỏe sau ca đẻ rớt
TP - Ngày 29-3, bác sĩ Bùi Quốc Nam, Giám đốc Sở Y tế Bạc Liêu cho biết chưa nhận được báo cáo về vụ việc từ Trung tâm Y tế huyện Hòa Bình. Sở đã cử thanh tra, nghiệp vụ phối hợp Trung tâm Y tế Hòa Bình làm rõ, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu.

>> Nhân chứng và cán bộ y tế xã nói gì?

Sản phụ Lụa đã hồi phục sức khỏe sau ca đẻ rớt
Sản phụ Lụa đã hồi phục sức khỏe sau ca đẻ rớt.

Bệnh án lần sanh con thứ 2 tại Trạm y tế Vĩnh Thịnh do bác sĩ Lê Trí Nhân, Trưởng trạm và nữ hộ sinh Dương Thị Ly Na ghi sản phụ Lụa nhập viện lúc 20 giờ 40 phút ngày 27-8-2009. Đến 21 giờ 25 cùng ngày, sản phụ Lụa sanh.

Bệnh án ghi “huyết ra khá nhiều, sản phụ hơi choáng váng. Lúc 21 giờ 30 (cùng ngày), huyết ra giảm dần, huyết ra vừa”. Ngày 29-8-2009, sản phụ Lụa xuất viện, sanh thường. Tuy nhiên, nữ hộ sinh Dương Thị Mỹ Viên tiên đoán sản phụ Lụa bị băng huyết lần sinh thứ 2 có đúng không?

Bác sĩ Lê Trí Nhân, Trưởng trạm y tế Vĩnh Thịnh nói ca trực tại thời điểm Lư Thị Lụa nhập viện lúc 3 giờ 10 ngày 25-3, sinh con lần thứ 3, là do chính mình và nữ hộ sinh Dương Thị Mỹ Viên trực. Nhưng nữ hộ sinh Dương Thị Mỹ Viên thăm khám, tư vấn tiên lượng có thể xảy ra tai biến nên chuyển lên tuyến trên.

Bác sĩ Lê Trí Nhân không hay biết và mãi đến trưa ngày 26-3, mới hay tin. Nhưng, bệnh án lập ngày 25-3 của Trạm y tế Vĩnh Thịnh lại có chữ ký của bác sĩ Lê Trí Nhân, nữ hộ sinh Dương Thị Mỹ Viên. Vậy, bệnh án này được lập lúc nào, có phải để đối phó?

Ngày 29-3, sản phụ Lư Thị Lụa cho biết, sức khỏe hồi phục dần, bé bú khỏe. Từ ngày thứ 2 sau khi đẻ rớt, các nữ hộ sinh Trạm y tế Vĩnh Thịnh đến thay băng rốn cho cháu bé và hỏi thăm sức khỏe 4 lần.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG