Xuất hiện 'cò' ăn chặn tiền hỗ trợ ngư dân

Xuất hiện 'cò' ăn chặn tiền hỗ trợ ngư dân
Ngày 21-12, hàng chục ngư dân xã Bình Chánh (huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) bức xúc phản ảnh tình trạng lợi dụng việc làm thủ tục để được hỗ trợ cho các ngư dân (theo quyết định số 48 của Chính phủ), nhiều “cò” tại địa phương đã “ăn chặn” trên số tiền họ được hưởng.

Xuất hiện 'cò' ăn chặn tiền hỗ trợ ngư dân

Ngày 21-12, hàng chục ngư dân xã Bình Chánh (huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) bức xúc phản ảnh tình trạng lợi dụng việc làm thủ tục để được hỗ trợ cho các ngư dân (theo quyết định số 48 của Chính phủ), nhiều “cò” tại địa phương đã “ăn chặn” trên số tiền họ được hưởng.

Theo các ngư dân, tùy theo bộ hồ sơ đề nghị hỗ trợ, các “cò” sẽ được nhận 10% số tiền được hỗ trợ.

Ngư dân Trần Tức (37 tuổi), chủ tàu hành nghề câu mực ở Trường Sa, cho biết tàu của ông được hỗ trợ tiền dầu hai chuyến 120 triệu đồng. Theo ông Tức, chỉ cần sổ nhật trình, xuất bến, cập bến có xác nhận của biên phòng cảng, giấy xác nhận của điểm đảo (tọa độ đánh bắt), sau đó về đưa cho “cò”, các thủ tục còn lại “cò” sẽ lo hết. Tuy nhiên, trước đó “cò” đã ứng trước 10 triệu đồng để làm thủ tục.

Tương tự, bà Nguyễn Thị Mỹ Dung, chủ một tàu cá khác, cho biết: sau hai chuyến biển được Nhà nước hỗ trợ 50 triệu đồng, nhưng muốn có được số tiền đó phải trích lại 10% để “cò” làm thủ tục...

Theo ông Phan Huy Hoàng - phó giám đốc Sở NN&PTNT Quảng Ngãi, tỉnh đã phân bổ ba đợt cho 107/440 phương tiện với số tiền 9,3 tỉ đồng. Về vấn đề “cò”, ông Hoàng cho rằng danh sách từ xã chuyển lên huyện, rồi lên sở (Chi cục Khai thác bảo vệ nguồn lợi thủy sản) và cuối cùng là tỉnh xét duyệt. Tuy nhiên, do thời gian quá cấp bách, khâu xét duyệt đã được thông báo bằng miệng cho phép các ngư dân trực tiếp nộp hồ sơ thẳng lên chi cục.

Có thể do ngư dân không có thời gian, hoặc thủ tục hành chính cấp xã quá rườm rà nên mới sinh ra “cò”. “Chúng tôi sẽ rà soát, kiểm tra và đề nghị các cấp quản lý địa phương làm theo đúng quy trình” - ông Hoàng cho biết.

Theo Trà Giang
Tuổi Trẻ

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.