Xuất hiện 'đầu gấu' đe dọa tài xế ở BOT Cai Lậy?

 Nhân viên quầy vé đưa tờ tiền 100 đồng thừa cho tài xế (Ảnh Nhật Huy)
Nhân viên quầy vé đưa tờ tiền 100 đồng thừa cho tài xế (Ảnh Nhật Huy)
TPO - Vào khoảng 11 giờ 45 phút ngày 2/12, một nhóm tài xế đi từ hướng TP.HCM về miền Tây, khi đến trạm BOT Cai Lậy các tài xế này đưa 25.100 đồng và yêu cầu trả đủ tiền thừa. Đồng thời, tài xế bấm còi inh ỏi. Do lượng xe đổ về mỗi lúc một đông đến 12 giờ trạm BOT Cai Lậy phải tiếp tục xả trạm 10 phút để tránh ùn tắc giao thông rồi sao đó thu phí trở lại.

Đáng chú ý, vào khoảng hơn 10 giờ, một tài xế xe container qua trạm thu phí BOT Cai Lậy đã dừng khá lâu đôi có với nhân viên, anh cho rằng vé in giá 180.000 đồng nhưng bị tẩy xóa còn 140.000 đồng và nghi ngờ việc BOT trốn thuế. Trong lúc tài xế đang nói chuyên với nhân viên thu phí thì xuất hiện nhóm người lạ mặt. Tại đây, một thanh niên mặc áo trắng trèo lên cửa xe tài xế “đe dọa” và yêu cầu rời khỏi khu vực này.

“Mày không cần biết tao là ai. Mày không được thắc mắc cái gì. Mày chạy xe qua kia nhanh lên” - người lạ mặt nói gay gắt.  Trước đó, sau khi bắt đầu thu phí trở lại được hơn 30 phút, cũng xuất hiện trường hợp tương tự là nhóm thanh niên lạ mặt “hỏi thăm” tài xế khi chậm di chuyển.

00:00
/
Có lỗi xảy ra!.
Error code: 4

 Clip: Tài xế trả tiền lẻ buộc nhân viên trả đủ tiền thừa 

Được biết lúc 23 giờ 30 phút đêm qua, (1/12) trạm này bắt đầu thu phí trở lại cũng vấp phải sự phản ứng của các tài xế như trả tiền lẻ, không chịu đi vì không thông báo thu phí trở lại.

Tài xế Lâm Phước Thọ (ngụ tỉnh Trà Vinh) điều khiển xe container chở hàng hóa từ TP Hồ Chí Minh về Đồng Tháp. Anh Thọ cho biết, trạm thu phí BOT Cai Lậy nhiều lần tự ý xả trạm và thu lại nhưng không thông báo do đó anh này không biết trước để chuẩn bị. Vì vậy, nhân viên trạm thu phí đã mời đến trạm phụ để làm việc. 

MỚI - NÓNG
Bình luận

Xuan Phuc

ĐỀ NHỊ DỜI TRẠM VỀ ĐÚNG VỊ TRÍ SẢN PHẨM CỦA NHÀ THẦU. KHÔNG NÊN ÉP DÂN TRẢ TIỀN KHI SẢN PHẨM MÀ DÂN KHÔNG DÙNG.

Thích Trả lời

Có thể bạn quan tâm

Bộ Khoa học và Công nghệ nêu giải pháp để hạn chế sữa giả tràn lan

Bộ Khoa học và Công nghệ nêu giải pháp để hạn chế sữa giả tràn lan

TPO - Các sản phẩm, hàng hoá rủi ro cao sẽ bắt buộc phải có sự đánh giá của bên thứ ba và thực hiện truy xuất nguồn gốc. Các sản phẩm, hàng hoá cũng chỉ do một Bộ quản lý thay vì nhiều Bộ như trước đây. Đây là những điểm mới nhằm hạn chế tình trạng sữa giả, thực phẩm chức năng giả tràn lan thời gian qua, theo Bộ Khoa học và Công nghệ.
Chủ tịch An Giang kiểm tra tiến độ loạt dự án lớn phục vụ APEC 2027

Chủ tịch An Giang kiểm tra tiến độ loạt dự án lớn phục vụ APEC 2027

TPO - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang - Hồ Văn Mừng khẳng định, việc triển khai các dự án trọng điểm phục vụ APEC 2027 tại Phú Quốc là vinh dự, nhưng đi cùng trách nhiệm lớn lao, đòi hỏi sự chỉ đạo, điều hành khoa học, khẩn trương và hiệu quả để đạt tiến độ và chất lượng đề ra. Ông yêu cầu các sở ngành phối hợp với nhà đầu tư tập trung tối đa nguồn lực, đảm bảo tiến độ và chất lượng các công trình.
Ban Bí thư Trung ương Đoàn thăm, tặng quà đội hình tình nguyện hỗ trợ vận hành chính quyền hai cấp

Ban Bí thư Trung ương Đoàn thăm, tặng quà đội hình tình nguyện hỗ trợ vận hành chính quyền hai cấp

TPO - Trong ngày ra quân toàn quốc đội hình thanh niên tình nguyện tham gia hỗ trợ vận hành chính quyền địa phương hai cấp và cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại cơ sở, đoàn công tác Ban Bí thư T.Ư Đoàn đã thăm và động viên các đội hình thanh niên tình nguyện đang thực hiện nhiệm vụ tại nhiều địa phương.