Xuất hiện dịch đau mắt đỏ ở Chương Mỹ

Xuất hiện dịch đau mắt đỏ ở Chương Mỹ
TP - Ngày 9/11, Ban Quân dân Y – Sở Y tế Hà Nội phát động ra quân phòng chống dịch bệnh khẩn cấp do hậu quả ngập lụt trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Cục Quân y- Bộ Quốc Phòng, Ban Quân dân y thành phố và Sở Y tế Hà Nội đã thành lập 18 tổ gồm các bác sỹ, kỹ thuật viên trang bị đầy đủ thiết bị, dụng cụ khám chữa bệnh thông thường và máy phun hóa chất phòng chống dịch để khám chữa bệnh miễn phí và hướng dẫn người dân vệ sinh môi trường, vệ sinh nguồn nước, phun hóa chất khử khuẩn tại những vùng bị ngập lụt thuộc các huyện Chương Mỹ, Thanh Oai, Hoài Đức, Mỹ Đức, Thạch Thất, Thường Tín và thành phố Hà Đông.

Ngoài ra tại các quận nội thành, các bệnh viện Đống Đa, Thanh Nhàn, Sanh Pôn... cũng sẵn sàng tăng cường y, bác sĩ cho các quận để phòng chống dịch bệnh cho người dân.

Sáng 9/11, các tổ đã xuống địa bàn 4 huyện Chương Mỹ, Mỹ Đức, Hoài Đức và Thanh Oai khám chữa bệnh cho người dân.

Huyện Chương Mỹ, một trong những huyện ngọai thành chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong đợt ngập lụt vừa qua có 17/32 xã với 8000 hộ và 30.000 nhân khẩu bị ngập lụt, có nơi ngập sâu 2-3m đã bắt đầu xuất hiện bệnh đau mắt đỏ tại 2 xã Nam Phương Tiến và Mỹ Lương, nguy cơ bùng phát dịch bệnh tiêu chảy cấp, lỵ, thương hàn, sốt xuất huyết ở các vùng úng ngập rất cao.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.