Xuất hiện dịch tai xanh đầu tiên ở Lào Cai

Xuất hiện dịch tai xanh đầu tiên ở Lào Cai
TP - Ngày 24-2, Cục Thú y (Bộ NN&PTNT) cho biết, Lào Cai là tỉnh đầu tiên trong cả nước xuất hiện dịch lợn tai xanh trong năm nay.

> Dịch lợn tai xanh nguy cơ lan rộng

Dịch xuất hiện tại 11 hộ chăn nuôi ở xã Phú Nhuận (huyện Bảo Thắng) và thị trấn Phố Ràng (huyện Bảo Yên) làm 65 con lợn mắc bệnh.

Theo Cục Thú y, ngoài Thái Bình, bệnh lở mồm long móng ở gia súc tiếp tục xuất hiện tại Hà Giang, Nam Định. Trong khi đó, dịch cúm gia cầm tiếp tục xuất hiện ở Nam Định (xã Yên Thắng, huyện Ý Yên), đưa số tỉnh có dịch cúm gia cầm của cả nước lên 13. Đến nay, tổng số gia cầm mắc bệnh, chết và tiêu hủy khoảng 52 nghìn con, trong đó vịt chiếm gần 90%.

- Ngày 24-2, ông Trần Dựng, Phó Chủ tịch UBND xã Trần Hởi, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau cho biết, dịch cúm gia cầm đã xuất hiện tại ấp 10 A của xã.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG