Xuất hiện đợt không khí lạnh mới

Xuất hiện đợt không khí lạnh mới
TP - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, hôm nay không khí lạnh suy yếu, thời tiết miền Bắc ấm dần lên nhưng, khả năng chiều và đêm mai, 16-1, Bắc Bộ tiếp tục chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh tăng cường yếu.

Không khí lạnh tràn xuống các tỉnh miền Bắc đã đạt đến ngưỡng cực đại, rét đậm bao trùm toàn Bắc Bộ kéo dài từ 12-1 đến nay.

Các tỉnh vùng núi phía bắc xảy ra rét hại trên diện rộng. Nhiều nơi nhiệt độ thấp nhất giảm xuống dưới 6 - 8oc.

Khu du lịch Sa Pa (Lào Cai) sáng 14-1, quan trắc được nhiệt độ thấp nhất lại giảm đến 2,1oc. Trời rét buốt thấu xương, tại đây còn có mưa phùn, sương mù hoành hành dữ dội càng làm tăng thêm mức độ lạnh giá.

Đây là lần thứ hai của mùa đông này, nhiệt độ tại Sa Pa tụt sâu. Trước đó, ngày 21-11-2009, trạm khí tượng Sa Pa quan trắc được nhiệt độ thấp nhất giảm tới 1,5oc.

Trên đèo Ô Quý Hồ đã xuất hiện mưa đông kết tạo thành băng giá, một hiện tượng thời tiết đặc biệt. Chúng chỉ xuất hiện vào mùa đông khi có rét nặng tại các vùng cao của Lào Cai, đỉnh Mẫu Sơn (Lạng Sơn).

MỚI - NÓNG