Xuất hiện máy bay trinh sát điện tử Trung Quốc ở giàn khoan

Xuất hiện máy bay trinh sát điện tử Trung Quốc ở giàn khoan
TPO - Chiều 8/7, thông tin từ Cục Kiểm ngư Việt Nam cho biết, sáng nay, Trung Quốc dùng máy bay trinh sát dạng điện tử bay lượn trên đội tàu Việt Nam.

Theo quan sát của lực lượng kiểm ngư, từ 7 giờ 15 phút đến 8 giờ 5 phút hôm nay, máy bay dạng trinh sát điện từ TU-154M, số hiệu 1224 bay từ hướng đông bắc giàn khoan 981. Sau đó, máy bay này “lượn” 4 vòng trên khu vực đội tàu Việt Nam hoạt động, ở độ cao 200-300 mét, rồi khu vực theo hướng tây bắc. 

Theo Cục Kiểm ngư, hôm nay, Trung Quốc duy trì 106 tàu tham gia bảo vệ giàn khoan 981, trong đó có 46 tàu hải cảnh, 14 tàu vận tải, 14 tàu kéo, 27 tàu cá vỏ sắt và 5 tàu quân sự. 

Trong ngày, các tàu kiểm ngư của ta vẫn cơ động tiếp cận giàn khoan ở cự ly 10-11 hải lý để đấu tranh, thực thi pháp luật. Ở khu vực này, Trung Quốc đã huy động một lượng lớn tàu, khi thấy tàu ta tiến vào, liền tăng tốc độ, áp sát, ngăn không cho tàu cá tiến gần về phía giàn khoan. 

Tại khu vực ngư trường truyền thống Hoàng Sa, cách giàn khoan 42-45 hải lý, ngư dân ta đánh bắt hải sản cũng gặp sự cản trở từ tàu Trung Quốc. Toàn bộ tàu cá vỏ sắt giả danh, với sự hỗ trợ 1 tàu hải cảnh, 2 tàu dịch vụ hậu cần nghề cá của nước này, thường xuyên bám sát, ép hướng, không cho tàu cá của ta tiến gần về phía khu vực giàn khoan. 

Cục Kiểm ngư cho hay, dù gặp sự hung hăng, truy cản quyết liệt của tàu Trung Quốc, nhưng tàu kiểm ngư của Việt Nam đã chủ động vòng tránh linh hoạt tránh thiệt hại, đồng thời hỗ trợ ngư dân ta hoạt động an toàn, yên tâm bám biển đánh bắt hải sản. 

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.