Xuất hiện mưa đá ở Lào Cai, người dân không nên coi thường

Thời gian mưa ngắn và hạt mưa đá nhỏ nên không gây thiệt hại.
Thời gian mưa ngắn và hạt mưa đá nhỏ nên không gây thiệt hại.
Trận mưa đá chỉ kéo dài trong khoảng 5 phút, từ 19h55 tới 20h ngày hôm qua (11/3), ở vùng núi cao Ý Tý và Ngải Thầu, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.

Theo kỹ sư Lưu Minh Hải, Giám đốc Đài dự báo khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai, trận mưa đá xuất hiện do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh tăng cường từ phía Bắc tràn về. Trận mưa không gây thiệt hại cho sản xuất và đời sống do thời gian mưa rất ngắn và hạt mưa đá nhỏ.

Đây là trận mưa đá thứ hai xuất hiện ở địa bàn tỉnh Lào Cai kể từ đầu năm 2015. Cơ quan dự báo khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai vẫn cảnh báo người dân không chủ quan với dạng thời tiết bất thường này, bởi năm 2014, một trận mưa đá lớn đã làm hỏng hàng ngàn mái nhà lợp fibro xi măng ở huyện Mường Khương và huyện Bảo Yên.

Trời lạnh gây ra mưa đá và mưa phùn ở vùng núi cao Bát Xát, Sa Pa dịp này góp phần cứu hàng vạn héc ta rừng tự nhiên có nguy cơ bị cháy do trời hanh khô kéo dài và nhiều trận gió nóng Ô Quý Hồ trong thời gian gần đây.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG