Đắk Lắk:

Xuất hiện 'mưa vàng' tại đỉnh điểm hạn hán

Đường Lê Duẩn bị ngập sâu khoảng 20 cm.
Đường Lê Duẩn bị ngập sâu khoảng 20 cm.
TPO - Sau nhiều tháng khô hạn khốc liệt, chiều 18/4 tại Đắk Lắk đã xuất hiện cơn “mưa vàng” phủ trên diện rộng, từ huyện Buôn Đôn, Tp. Buôn Ma Thuột, đến thị xã Buôn Hồ. Đặc biệt mưa đã kéo dài nhiều giờ ở huyện Cư M’gar.

Nông dân ở các huyện phấn khởi đón mưa vì đa số ao hồ, sông suối, kể cả giếng nước khoan sâu hàng trăm mét thời gian qua đã cạn trơ đáy, nhiều diện tích cây trồng thiếu nước tưới trầm trọng. Nông dân huyện Cư M’gar cho rằng lượng nước trời này tạm đủ tưới cho cây trồng đang khô héo hồi sinh.

Xuất hiện 'mưa vàng' tại đỉnh điểm hạn hán ảnh 1

Cơn mưa đầu mùa xuất hiện.

Tại TP Buôn Ma Thuột mưa lớn khiến nhiều tuyến đường như Lê Duẩn, Đinh Tiên Hoàng, Mai Hắc Đế, Lương Thế Vinh, Võ Văn Kiệt… ngập sâu trong nước hơn 20 cm. Cơn mưa đầu mùa giúp hạ được nhiệt độ nóng bức kéo dài hơn 2 tháng nay.

Xuất hiện 'mưa vàng' tại đỉnh điểm hạn hán ảnh 2
Xuất hiện 'mưa vàng' tại đỉnh điểm hạn hán ảnh 3
Xuất hiện 'mưa vàng' tại đỉnh điểm hạn hán ảnh 4

Nhiều học sinh tự hạ nhiệt cho mình bằng cách đội trần đi trong mưa

Ông Nguyễn Đại Ngưỡng, Giám đốc Đài khí tượng thủy văn Đắk Lắk cho biết: Đây là trận mưa cục bộ, đối lưu từ Buôn Ma Thuột, Cư M’gar, Ea H’leo… với các lượng mưa khác nhau. 

Ở thị trấn Ea Đrăng, huyện Ea H’leo có mưa lớn nhất khoảng 50ml, Buôn Ma Thuột, Cư M’gar, Buôn Hồ mưa nhỏ hơn. Giữa đỉnh điểm hạn hán, mưa vô cùng quý giá, cung cấp nước cho cây trồng, vật nuôi, ẩm đất và trữ lại phần nhỏ nước trong các ao hồ khô cạn. 

Tuy nhiên, trận mưa này có lượng mưa không đều, có thể bị bốc hơi nhanh chóng do độ ẩm đất quá thấp mà nền nhiệt cao. Trong thời gian tới vẫn có những cơn mưa cục bộ, có thể nhiều hơn, dày hơn nhưng gần 1 tháng nữa mùa khô mới thật sự kết thúc.

Xuất hiện 'mưa vàng' tại đỉnh điểm hạn hán ảnh 5

Mưa lớn ở huyện Cư M’gar.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.