Xuất hiện nhiều loại hình mại dâm mới

Xuất hiện nhiều loại hình mại dâm mới
TP - “Nguyên nhân chính khiến người mẫu, diễn viên bán dâm là được trả tiền rất cao. Thu nhập trung bình của gái bán dâm ngày càng cao, khiến tệ nạn này ngày càng phức tạp”- Bà Lê Thị Hà - Phó Cục trưởng Phòng chống tệ nạn xã hội (Bộ LĐ-TB&XH) khẳng định với báo giới ngày 2-8.

> Những nữ sinh biến mình thành gái bán dâm

Bà Lê Thị Hà - Phó Cục trưởng Phòng chống tệ nạn xã hội
Bà Lê Thị Hà - Phó Cục trưởng Phòng chống tệ nạn xã hội.

Bà Hà cho biết, tình hình mại dâm vẫn diễn ra phức tạp, tồn tại ở các tụ điểm mại dâm công cộng và trá hình trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ. Hoạt động mại dâm có tổ chức với quy mô lớn, thu nhập cao ngày càng gia tăng, đặc biệt đối tượng liên quan người mẫu, diễn viên...

Học sinh, sinh viên cũng bán dâm

Vì sao ngày càng nhiều người mẫu, diễn viên bán dâm như vừa qua, thưa bà?

Tình hình mại dâm 6 tháng đầu năm cho thấy, độ tuổi của người bán dâm trẻ hoá, có sự tham gia của cả học sinh và sinh viên.

Nguyên nhân khiến người mẫu, diễn viên, hoa khôi bán dâm thì nhiều, nhưng nguyên nhân chính là do thu nhập từ mỗi lần bán dâm rất cao. Qua các vụ việc vừa được phanh phui cho thấy, có người đẹp thu được vài ngàn USD mỗi lần bán dâm.

Được biết, Cục phòng chống tệ nạn xã hội vừa có điều tra về tình hình mại dâm tại ba thành phố lớn, bà có thể cho biết kết quả ra sao?

Qua điều tra về tình hình mại dâm tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và Hải Phòng, nói chung rất phức tạp. Trong xã hội xuất hiện đối tượng thu nhập cao là chủ các doanh nghiệp, họ có nhu cầu trao đổi. Kéo theo đó, xuất hiện lượng người mẫu, hoa khôi (báo giới hay gọi là “chân dài”) cũng gia tăng theo. Kết quả điều tra cho thấy, thu nhập của gái bán dâm rất cao, nếu tính bình quân, mỗi tháng hơn 10 triệu đồng.

Bổ sung quy định xử mại dâm đồng giới

Ngoài mại dâm truyền thống, mới xuất hiện cả mại dâm đồng giới. Việc này ngăn chặn và xử lý ra sao?

Mại dâm công cộng đã giảm. Tuy nhiên, lại xuất hiện nhiều loại hình mại dâm mới như mại dâm đồng giới; gái bán dâm tự đứng ra môi giới, thành lập các nhóm mại dâm mà không phải các đường dây lớn.

Ngoài ra cũng xuất hiện tình trạng bóc lột tình dục ở trẻ em; trẻ vị thành niên tham gia các đường dây mại dâm; mua dâm trẻ em... Qua sáu tháng đầu năm, mại dâm trẻ em, mua bán trẻ em vì mục đích thương mại tình dục chưa được ngăn chặn.

Mại dâm và quan hệ tình dục không an toàn đang trở thành một trong những nguyên nhân chính lây truyền HIV/AIDS.

Các cô gái được giải cứu khỏi điểm mát xa Tân Hoàng Phát (TPHCM) năm 2011. Ảnh: Hữu Vinh.
Các cô gái được giải cứu khỏi điểm mát xa Tân Hoàng Phát (TPHCM) năm 2011. Ảnh: Hữu Vinh..

Theo bà, ở Việt Nam có nên khoanh vùng đối tượng mại dâm giống như một số nước hay không?

Mại dâm là vấn đề xã hội. Để giải quyết được vấn nạn này cần phải có giải pháp đồng bộ, có sự tham gia của toàn xã hội, đặc biệt là các giải pháp xã hội.

Về việc quản lý mại dâm, ở Việt Nam cũng phải cần tính toán, cân nhắc kỹ trên cơ sở phong tục tập quán, truyền thống văn hoá, ý thức tuân thủ pháp luật và lối sống của thế hệ trẻ, hậu quả để lại của vấn nạn mại dâm. Cho nên việc có khoanh vùng đối tượng mại dâm hay không thì chúng ta còn nghiên cứu.

Kinh nghiệm giải quyết một số vấn đề như ở Thái Lan mở các show diễn, đã không quản lý được mại dâm mà cũng không giải quyết được triệt để các vấn đề xã hội, để lại hậu quả nghiêm trọng đối với con người và xã hội.

Theo công bố tại hội nghị phòng chống AIDS toàn cầu vừa diễn ra tại Mỹ, trên thế giới còn 160 nước có những văn bản pháp luật hạn chế mại dâm.

Theo bà, cần thực hiện biện pháp gì để ngăn chặn tình trạng mại dâm đang có chiều hướng tăng?

Việc cần làm là tập trung rà soát, đánh giá các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành về phòng chống mại dâm; nghiên cứu hướng dẫn triển khai các quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính.

Tới đây, đề xuất sửa đổi Pháp lệnh phòng chống mại dâm, để bổ sung quy định nhằm phòng ngừa và xử lý đối với hình thức mại dâm đồng giới và một số hành vi mới như: kích dục, lưu trữ văn hoá phẩm khiêu dâm trẻ em, khiêu dâm trẻ em trên mạng..., kết hợp phòng chống mại dâm với phòng chống lây nhiễm
HIV/AIDS.

Cảm ơn bà!

Phạt hơn 6 tỷ đồng các cơ sở vi phạm liên quan mại dâm

Tại cuộc họp báo về kết quả thực hiện công tác 6 tháng đầu năm, triển khai công tác 6 tháng cuối năm của Cục phòng chống tệ nạn xã hội (Bộ LĐTB&XH), hôm qua, lãnh đạo Cục này cho biết, 6 tháng đầu năm 2012, qua thanh tra 26.307 lượt cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ bị lợi dụng hoạt động mại dâm, phát hiện 8.360 cơ sở vi phạm.

Trong đó, xử lý bằng hình thức nhắc nhở, cảnh cáo là 3.976 cơ sở; phạt tiền 2.472 cơ sở với tổng số tiền phạt hơn 6 tỷ đồng; đình chỉ kinh doanh và thu hồi giấy phép đối với 94 cơ sở; chuyển cơ quan chức năng xử lý 10 cơ sở liên quan đến hoạt động mại dâm.

Phong Cầm

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.