Xuất hiện vùng thấp, có khả năng thành bão vào đầu tháng 8

Xuất hiện vùng thấp, có khả năng thành bão vào đầu tháng 8
TPO - Vùng thấp đang cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 450km về phía đông, dự kiến di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới rồi tiếp tục mạnh lên thành bão.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, vào 13 giờ hôm nay (29/7), vị trí trung tâm vùng áp thấp cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 450km về phía Đông. Trong 24 giờ tới, vùng áp thấp ít dịch chuyển và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Đến 13 giờ ngày mai (30/7), vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 380km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Do ảnh hưởng của vùng áp thấp có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, ở khu vực Bắc và giữa Biển Đông có mưa dông mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 5, sau tăng lên cấp 6, giật cấp 8; sóng biển cao 2,0-3,0m; biển động.  

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km và tiếp tục có khả năng mạnh thêm. Đến 13 giờ Thứ Tư (31/7), vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách đảo Hải Nam khoảng 170km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km và có khả năng mạnh lên thành bão, cần theo dõi các bản tin tiếp theo được Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cập nhật liên tục.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng lưu ý,do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh dần lên nên từ ngày mai (30/7) ở vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 8. Sóng biển cao 2,0-3,0m. Biển động.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.