Xúc đất làm đường, đào được quả bom dài 2 mét

Vật cứng nằm sâu dưới lòng đất mà gàu máy đụng phải là một quả bom Mỹ.
Vật cứng nằm sâu dưới lòng đất mà gàu máy đụng phải là một quả bom Mỹ.
Trong lúc lái máy múc đất đồi tại thôn 3, xã Sơn Diệm, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh, người lái máy bất ngờ đụng vào một vật cứng nằm sâu dưới lòng đất. Tiếp tục múc đất xuống sâu tài xế hốt hoảng phát hiện quả bom.

Ông Văn Thanh Bình, SN 1954, trú tại thôn 3, xã Sơn Diệm, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh, chủ khu đất nói trên cho biết, vào lúc 17h15 phút ngày 2/4, trong lúc tài xế đang điều khiển máy múc đất tại vườn nhà ông để làm đường nông thôn mới thì gàu múc đụng phải một vật cứng. Tiếp tục múc đất xuống sâu lái máy hốt hoảng phát hiện quả bom nằm theo chiều ngang, có độ sâu khoảng 1.2m, chiều dài 2m, đường kính khoảng 80cm.  

Hốt hoảng trước sự việc nói trên, tài xế liền cho máy dừng lại và nhanh chóng báo cho chủ nhà và chính quyền địa phương.

Ngay khi nhận được thông tin công an xã, lực lượng dân quân tự vệ xã Sơn Diệm, lực lượng công binh huyện đội Hương Sơn đã phong tỏa hiện trường và đến sáng ngày 3/4 di dời quả bom một cách an toàn.

Xúc đất làm đường, đào được quả bom dài 2 mét ảnh 1

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường nơi phát hiện quả bom. Đến sáng ngày 3/4 quả bom đã được di dời an toàn.

Theo người dân thôn 3 xã Sơn Diệm, khu vực này trước đây là doanh trại quân đội nên máy bay Mỹ thường xuyên thả nom xuống khu vực này.

Trước đó vào tháng 6/2015, một người lái máy xúc cũng đã phát hiện được một quả bom tại xóm 3 xã Sơn Diệm này.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG