Xúc động ảnh chiến sĩ cứu hộ vụ sập hầm than ở Hòa Bình

TPO - Sau 6 ngày tích cực tìm kiếm, sáng 23/11, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng trong vụ sập hầm than ở xã Lạc Thủy, huyện Tân Lạc, Hòa Bình. Hình ảnh ăn, ngủ, quên mình vào hầm cứu nạn... phần nào cho thấy ý nghĩa, sự vất vả của những chiến sĩ cứu hộ.
Xúc động ảnh chiến sĩ cứu hộ vụ sập hầm than ở Hòa Bình ảnh 1

Hình ảnh thể hiện sự vất vả của các chiến sĩ.

Xúc động ảnh chiến sĩ cứu hộ vụ sập hầm than ở Hòa Bình ảnh 2

Các chiến sĩ sau khi làm trong hầm.

Xúc động ảnh chiến sĩ cứu hộ vụ sập hầm than ở Hòa Bình ảnh 3

Những đống gỗ xung quanh khu vực tìm kiếm là chỗ ngủ.

Xúc động ảnh chiến sĩ cứu hộ vụ sập hầm than ở Hòa Bình ảnh 4

Những gương mặt mệt mỏi sau ca làm việc.

Xúc động ảnh chiến sĩ cứu hộ vụ sập hầm than ở Hòa Bình ảnh 5

Cùng nhau ăn sau khi ra khỏi hầm.

Xúc động ảnh chiến sĩ cứu hộ vụ sập hầm than ở Hòa Bình ảnh 6

Chiến sĩ ngủ giữa giờ.

Xúc động ảnh chiến sĩ cứu hộ vụ sập hầm than ở Hòa Bình ảnh 7

Chiến sĩ ăn cơm sau khi xuống hầm.

Xúc động ảnh chiến sĩ cứu hộ vụ sập hầm than ở Hòa Bình ảnh 8
Xúc động ảnh chiến sĩ cứu hộ vụ sập hầm than ở Hòa Bình ảnh 9

Như Tiền Phong đã đưa tin, vào khoảng 8h ngày 18/11, đã xảy ra vụ bục túi nước và sập hầm lò khai thác than tại xã Lỗ Sơn. Do hầm sâu, khối lượng đất đá quá lớn đã bịt cửa hầm làm 3 người tử vong.

Đến 16h cùng ngày, nạn nhân Bùi Văn Thỏn (36 tuổi) quê ở Phú Lương, huyện Lạc Sơn đã được tìm thấy tại vị trí cách cửa hầm lò 400 m. Nạn nhân thứ hai là Bùi Văn Tuấn (23 tuổi) được tìm thấy vào chiều 21/11.

Sự cố xảy ra trong độ sâu 700 mét so với cửa hầm, tuy nhiên chiều cao của hầm lò chỉ cao khoảng 2 mét và rộng 1,5 mét. Càng vào sâu, độ cao của đường hầm càng nhỏ lại, ngoằn nghèo và không có bản đồ đường hầm nên lực lượng cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn. Thêm vào đó, điều kiện trong hầm lò không cho phép đưa máy móc chuyên dụng vào hoạt động mà lực lượng cứu hộ chỉ thực hiện thủ công nên rất khó khăn. 

Đây là lý do khiến lực lượng cứu hộ mất 6 ngày mới tiếp cận được nạn nhân.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.