Xung đột ở Thái Lan: Một người Việt trúng đạn

Xung đột ở Thái Lan: Một người Việt trúng đạn
TP - Chiều 25/4, thông tin từ phòng cấp cứu Bệnh viện 115 Nghệ An cho biết, tối 24/4, bệnh viện này tiếp nhận một ca cấp cứu bị đạn bắn vào đùi, khi anh ở Thái Lan giữa tuần trước.

Anh Trương Hữu Hải (SN 1988, trú tại xóm 13, xã Sơn Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) làm nghề trông giữ xe thuê một nhà hàng ở thủ đô Bangkok (Thái Lan).

Trước đó hai ngày, trên đường đi làm về qua ngã tư của đường phố Bangkok, bất ngờ hai phe đối lập, một bên áo đỏ ủng hộ cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra và một bên áo vàng ủng hộ Thủ tướng Abhisit bắn nhau.

Vô tình anh Hải mang áo vàng đi làm, khi trở về thì bị phe áo đỏ bắn vào. Sau khi bị ngất lịm nằm ở bên đường, một số người Việt Nam trên đường chạy về quê đã chở Hải về Bệnh viện 115 Nghệ An cấp cứu.

Sau khi được sơ cứu, các bác sỹ Bệnh viện 115 liên lạc với người nhà nạn nhân. Được biết, anh Hải có hoàn cảnh hết sức khó khăn, vợ vừa sinh con, bố đang nằm viện, trong khi đó kinh phí để phẫu thuật vết thương này mất hàng chục triệu đồng.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.