Xuống hầm tàu cá, 5 người thương vong

Xuống hầm tàu cá, 5 người thương vong
TP - Ngày 28/9, ông Nguyễn Việt Khái, Chủ tịch UBND thị trấn Gành Hào (Đông Hải, Bạc Liêu) cho biết, có 2 người chết tại chỗ và 3 người bị thương do bị trúng khí độc dưới hầm tàu cá, tại Cảng cá Gành Hào, vào tối 27/9.

> Ba thuyền viên mất tích
> Tàu tuần tra, cứu nạn hiện đại đầu tiên ở miền Trung

Công an huyện Đông Hải bảo vệ hiện trường vụ tai nạn và Công an Bạc Liêu trưng cầu giám định pháp y, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn nghiêm trọng này.

Những người chứng kiến vụ việc cho biết, nhóm lao động bốc vác lần lượt xuống hầm tàu cá mang biển kiểm soát KG 93870TS, làm nghề cào khơi, đang cập Cảng cá Gành Hào (Đông Hải) để bốc vác cá lên bán. Nhưng khi phát hiện những người bốc vác trúng độc, họ đã dùng cẩu móc những người này lên từ đáy tàu sâu khoảng 8 m.

Hai nạn nhân đã chết là Tăng Thanh (SN 1977), xã Long Điền Đông và Sơn Vũ Bão (SN 1988), thị trấn Gành Hào (Đông Hải). Ba người ngộ trúng độc nặng, tím tái, khó thở, đã được chuyển tới Bệnh viện đa khoa Bạc Liêu.

Chủ tàu cá đã hỗ trợ 15 triệu đồng/nạn nhân tử vong và 10 triệu đồng/người bị trúng độc còn sống sót.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.