Xưởng sản xuất phát nổ như bom, hai mẹ con bị thương

TPO - Sáng nay (27/10), tại cơ sở làm bánh tráng Trung Tính (đường 435, ấp Phú Hòa, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, TP.HCM), xảy ra một vụ nổ lớn, khiến 2 người bị thương, một phần nhà xưởng sập đổ.

Theo một cán bộ trực ban của công an xã Phú Hòa Đông (huyện Củ Chi, TP.HCM) có mặt tại hiện trường cho biết, vụ nổ xảy ra vào khoảng 8h30 tại cơ sở bánh tráng Trung Tín.

Vào thời điểm kể trên, nồi áp suất 100kg của cơ sở bánh tráng bất ngờ phát nổ. Vụ nổ khiến chị Trần Thị Mỹ Hiền (SN 1985, ngụ huyện Củ Chi) và con trai Trần Văn Duy có mặt trong cơ sở, bị thương. 

Ngay sau khi vụ nổ xảy ra, hai nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Củ Chi. 

Tại hiện trường vụ nổ, một phần nhà xưởng bị sập, mái tôn bay khắp nơi. Sức ép của vụ nổ cũng khiến bức tường ở nhà đối diện bị thủng một lỗ lớn.

Một số người dân cho biết, vụ nổ lớn khiến mọi thứ xung quanh rung rinh tưởng như động đất. Mái tôn bay không nơi khiến mọi người vô cùng hoảng sợ. 

Hiện vụ nổ đang được công an xã Phú Hòa Đông lập hồ sơ xử lý.

Dưới đây là hiện trường vụ nổ:

Xưởng sản xuất phát nổ như bom, hai mẹ con bị thương ảnh 1

Hiện trường vụ nổ . Ảnh Việt Văn

Xưởng sản xuất phát nổ như bom, hai mẹ con bị thương ảnh 2
Xưởng sản xuất phát nổ như bom, hai mẹ con bị thương ảnh 3

Vụ nổ lớn khiến một phần nhà xưởng bị sập, máy móc thiết bị hư hỏng nặng. Ảnh Việt Văn

Xưởng sản xuất phát nổ như bom, hai mẹ con bị thương ảnh 4
Xưởng sản xuất phát nổ như bom, hai mẹ con bị thương ảnh 5

Người dân một phen hú vía. Ảnh Việt Văn

Xưởng sản xuất phát nổ như bom, hai mẹ con bị thương ảnh 6

Nhiều cây cối xung bị gãy, đổ do sức ép vụ nổ. Ảnh Việt Văn

Xưởng sản xuất phát nổ như bom, hai mẹ con bị thương ảnh 7
Xưởng sản xuất phát nổ như bom, hai mẹ con bị thương ảnh 8

Ngay sau khi vụ nổ xảy ra, chủ cơ sở đã nhanh chóng cho đóng cửa, che bạt để tránh báo chí. Ảnh Việt Văn

MỚI - NÓNG