Y tế dự phòng là giải pháp căn cơ cho quá tải bệnh viện

Y tế dự phòng là giải pháp căn cơ cho quá tải bệnh viện
TPO - Đây là nhận định của GS-TS NGuyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế TPHCM tại lễ khởi công xây dựng Trung tâm Y tế Dự phòng thành phố vào sáng 3/5.

Phát biểu tại buổi lễ, GS-TS Nguyễn Tấn Bỉnh nhìn nhận tình trạng quá tải bệnh viện trong thời gian qua tại TPHCM không chỉ là mối quan tâm của bệnh nhân, thân nhân mà còn là vấn đề được các cấp lãnh đạo nhà nước luôn trăn trở.

“Việc quá tải tại các BV không chỉ gây phiền hà cho bệnh nhân, thân nhân mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng điều trị bệnh”, GS Bỉnh nhận định.

Trước tình hình quá tải BV tại TPHCM, ông Bỉnh cho biết thời gian qua, lãnh đạo UBND TPHCM đã có chỉ đạo Sở Y tế xây dựng đề án giảm tải bệnh viện. Dù xây dựng nhiều giải pháp như nâng cao năng lực y tế cơ sở, tăng cường đầu tư cho y tế cơ sở, thực hiện các mô hình phòng khám vệ tinh, bệnh viện vệ tinh…nhưng theo ông Bỉnh đó vẫn chưa phải là giải pháp căn cơ để giải quyết tình trạng quá tải bệnh viện hiện nay. “Muốn giải quyết dứt điểm phải mạnh mẽ đầu tư vào y tế dự phòng, phòng bệnh là chủ yếu”, GS Bỉnh nhấn mạnh.

Theo đó, UBND Thành phố đã chỉ đạo ngành y tế thành phố đầu tư cho y tế dự phòng, đến năm 2019-2020 hoàn thành cơ sở vật chất cho các Trung tâm y tế sự phòng của TP, quận huyện để đảm bảo đủ cơ sở vật chất trang, thiết bị phòng chống dịch bệnh hiệu quả, đảm bảo sức khỏe cho bà con nhân dân thành phố.

Y tế dự phòng là giải pháp căn cơ cho quá tải bệnh viện ảnh 1

Các đại biểu tiến hành nghi thức khởi công dự án xây dựng trung tâm y tế dự phòng TPHCM

BS Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc Trung tâm y tế dự phòng thành phố cho biết dự án có tổng mức đầu tư hơn 81 tỉ đồng từ nguồn ngân sách, trong đó chi phí xây dựng là hơn 48 tỉ đồng, chi phí thiết bị là hơn 17 tỉ đồng, thời gian hoàn thành dự án khoảng 600 ngày.

Cũng theo BS Dũng, trung tâm đi vào hoạt động sẽ đáp ứng được cơ sở vật chất hiện đại, đảm bảo chức năng quản lý điều hành dữ liệu bệnh tật của thành phố. Bên cạnh đó, đơn vị này còn đảm nhiệm chức năng cảnh báo trong công tác phòng chống bệnh truyền nhiễm, bệnh không lây nhiễm, vệ sinh môi trường và các vấn đề y tế công cộng khác.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.