Yêu cầu cảnh sát khu vực đi xe đạp để gần dân

Hình ảnh chiến sĩ cảnh sát khu vực gắn với chiếc xe đạp qua các nẻo phố phường tạo cảm giác gần gũi, thân thiện trong dân chúng. Ảnh: Ngọc Văn
Hình ảnh chiến sĩ cảnh sát khu vực gắn với chiếc xe đạp qua các nẻo phố phường tạo cảm giác gần gũi, thân thiện trong dân chúng. Ảnh: Ngọc Văn
TP - Sáng 13/11, Công an tỉnh TT-Huế phát động chương trình “Cảnh sát khu vực thăm hỏi nhân dân” thông qua việc trang bị 260 xe đạp chuyên dụng làm phương tiện đi lại cho lực lượng này khi đến làm việc, thăm hỏi, tiếp xúc với dân hằng ngày tại khu vực dân cư.

Theo Đại tá Lê Quốc Hùng, Giám đốc Công an tỉnh TT-Huế, chương trình nhằm góp phần xây dựng hình ảnh người cảnh sát khu vực trên địa bàn TT-Huế có lề lối, tác phong làm việc thân thiện, gần dân. “Toàn bộ cảnh sát khu vực khi về địa bàn thực hiện công tác phải sử dụng xe đạp chuyên dụng này. Từng đồng chí phải nhận thức rõ việc đi xe đạp về với dân nhằm tránh các biểu hiện xa dân, cửa quyền, sách nhiễu. Từ đó thực hiện tốt nhiệm vụ thu thập thông tin về dân cư, phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư…”, đại tá Lê Quốc Hùng lưu ý.

MỚI - NÓNG