Yêu cầu làm rõ cái chết của một sản phụ

Yêu cầu làm rõ cái chết của một sản phụ
TP - Lúc 13 giờ ngày 30-7, gần 50 người dân ôm bé sơ sinh đến Bệnh viện sản- nhi Cà Mau yêu cầu làm rõ nguyên nhân cái chết sau khi mổ bắt con của sản phụ Dương Kim Chung, 28 tuổi, ở ấp 8B, xã Phong Thạnh Tây A (Phước Long, Bạc Liêu).

Sau khi ghi nhận những bức xúc của gia đình sản phụ vừa tử vong, Bệnh viện sản- nhi Cà Mau hỗ trợ 30 triệu đồng, cho xe đưa bé sơ sinh về gia đình và hẹn trả lời trong vòng 10 ngày.

Bà Trương Thị Dung, mẹ của sản phụ Chung, cho biết con bà nhập Bệnh viện sản- nhi Cà Mau sáng 10-7, được chẩn đoán phải mổ đẻ vào lúc 9 giờ cùng ngày. Sau mổ, sản phụ Chung nôn ói, tiêu chảy, sưng trướng bụng.

Theo bà Dung, nhiều lần gia đình yêu cầu chuyển lên tuyến trên nhưng các bác sĩ thăm khám, siêu âm và trả lời không có dấu hiệu bất thường.

Sau khi đưa vào phòng sanh khoảng 2 tiếng đồng hồ để phẫu thuật, lúc 1 giờ ngày 16-7, Bệnh viện sản- nhi Cà Mau chuyển sản phụ Chung đến Bệnh viện đa khoa T.Ư Cần Thơ.

Tại đây, các bác sĩ cho biết, sản phụ bị nhiễm trùng nặng, bị thủng tá tràng, tràn dịch, hoại tử các cơ quan nội tạng… Lúc 15 giờ ngày 28-7, sản phụ Chung tử vong tại Bệnh viện đa khoa T.Ư Cần Thơ.

Bác sĩ Đặng Bé Nam, Giám đốc Bệnh viện sản- nhi Cà Mau cho biết: “Sản phụ tử vong tại Bệnh viện đa khoa T.Ư Cần Thơ do tắc ruột sau khi mổ đẻ và phải liên hệ với Bệnh viện đa khoa T.Ư Cần Thơ lấy bệnh án, họp hội đồng chuyên môn xem xét quá trình điều trị và kết luận, thông báo với gia đình nạn nhân”.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG