Yêu cầu trục vớt tàu Phú Sơn 26

Vị trí tàu chìm.
Vị trí tàu chìm.
TP - Ngày 28/2, về vụ tàu biển Phú Sơn 26 bị đắm tại khu vực phao số 0, luồng vào cảng Hải Phòng, lãnh đạo Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng cho biết, đã yêu cầu chủ tàu sớm tìm phương án trục vớt tàu trong vòng 10 ngày.

Nếu chủ tàu không trục vớt, cảng vụ sẽ trục vớt và mọi chi phí chủ tàu phải chịu theo quy định. Vị trí tàu đắm đã được thả phao tiêu báo hiệu và ra thông báo hàng hải cho các tàu thuyền qua lại biết... Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng kịp thời điều động cán bộ và tàu MA10 đến hiện trường nhằm cứu nạn và ứng phó sự cố tràn dầu, hướng dẫn điều tiết tàu thuyền qua lại tại vị trí tàu đắm.

Hiện, các van dầu trên tàu Phú Sơn 26 đã được đóng, khóa nhằm ngăn chặn dầu tràn ra biển. Được biết, khi bị đắm, tàu Phú Sơn 26 còn khoảng 2 tấn dầu DO.

Như Tiền Phong thông tin, khoảng 7 giờ 30 ngày 27/2, tại khu vực phao số 0, luồng ra vào cảng Hải Phòng, tàu Phú Sơn 26 đang neo đậu chờ lệnh vào cảng Hải Phòng làm hàng thì bất ngờ bị tàu Nghĩa Hải 02 đi ngang qua va chạm vào làm tàu Phú Sơn 26 bị đắm.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.