Yêu cầu TT-Huế sớm nắm bắt thiệt hại sau lũ, hỗ trợ dân

Lũ lớn gây thiệt hại nặng về hạ tầng giao thông, đê biển tại TT-Huế
Lũ lớn gây thiệt hại nặng về hạ tầng giao thông, đê biển tại TT-Huế
TPO - Qua nắm bắt tình hình, Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng yêu cầu tỉnh TT-Huế tăng cường dự báo mưa lũ, theo dõi mực nước hồ chứa để chỉ đạo điều tiết, vận hành an toàn cho cả công trình lẫn vùng hạ du. Đồng thời, sớm nắm bắt tình hình thiệt hại của dân để có phương án khắc phục và hỗ trợ kịp thời, sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường.

Ngày 7/11, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng chống thiên tai do Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Hoàng Văn Thắng, Phó Ban Thường trực, làm trưởng đoàn về kiểm tra tình hình mưa lũ và công tác ứng phó tại tỉnh TT-Huế.

Qua nắm tình hình và công tác triển khai ứng phó với mưa lũ trên địa bàn, Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng đánh giá cao sự chủ động của TT-Huế, đặc biệt là công tác chỉ đạo vận hành, điều tiết nước của các hồ chứa, hồ thủy điện tại tỉnh này.

Trước tình hình mưa lớn, nước trên các sông tiếp tục dâng cao trở lại, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT yêu cầu tỉnh TT-Huế tiếp tục tăng cường dự báo mưa lũ, theo dõi mực nước ở các hồ chứa để có sự chỉ đạo điều tiết, vận hành một cách khoa học, bảo đảm an toàn cho công trình lẫn vùng hạ du. Hiện, thời tiết vẫn diễn biến phức tạp, TT-Huế cần tiếp tục theo dõi chặt chẽ và có phương án điều tiết hợp lý, không để ngập lũ cao, bất ngờ tại các vùng hạ du. Tại các tuyến đê biển bị sạt lở do mưa lũ, chính quyền địa phương cần theo dõi để có biện pháp hợp lý khi có tình huống khẩn cấp xảy ra. 

Yêu cầu TT-Huế sớm nắm bắt thiệt hại sau lũ, hỗ trợ dân ảnh 1
Yêu cầu TT-Huế sớm nắm bắt thiệt hại sau lũ, hỗ trợ dân ảnh 2 Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng đề nghị TT-Huế sớm nắm bắt tình hình thiệt hại của dân, có phương án hỗ trợ kịp thời, sớm giúp dân trở lại cuộc sống bình thường
Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng cũng nhấn mạnh, các hồ đập phải tuân thủ đúng quy trình vận hành liên hồ chứa, đặc biệt tích trữ nước, phải tiến hành xả lũ vào thời gian hợp lý để người dân chủ động ứng phó khi nước lũ dâng.

Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng cũng đề nghị TT-Huế sớm nắm bắt tình hình thiệt hại của dân để có phương án khắc phục và hỗ trợ kịp thời, sớm trở lại cuộc sống bình thường, đồng thời, đặc biệt lưu ý bảo đảm cho hội nghị APEC diễn ra an toàn.

Đi kiểm tra tình hình mưa lũ cùng đoàn công tác T.Ư, Phó Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế Nguyễn Văn Phương cho biết, hiện tỉnh này tiếp tục chỉ đạo các địa phương chủ động và khẩn trương khắc phục thiệt hại, kịp thời cứu trợ lương thực cho người dân các vùng trũng bị chia cắt.

“Tính đến hôm nay, 7/11, chưa có hộ dân nào xảy ra tình trạng thiếu đói. Hiện tại, mưa lũ còn diễn biến phức tạp, sắp tới, tỉnh sẽ có phương án cứu trợ cho nhân dân”.

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).