Yêu cầu xác minh, xử lý “bảo kê” xe khách tại Hà Nội

Tình trạng xe khách xếp hàng dài bắt khách trên đường Nguyễn Xiển được Tiền Phong ghi lại hình ảnh và phản ánh nhiều trong thời gian qua. Ảnh: A.Trọng
Tình trạng xe khách xếp hàng dài bắt khách trên đường Nguyễn Xiển được Tiền Phong ghi lại hình ảnh và phản ánh nhiều trong thời gian qua. Ảnh: A.Trọng
TPO - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia vừa có ý kiến chỉ đạo xử lý đơn tố cáo tình trạng bến xe “lậu” hoạt động trên đường tại quận Thanh Xuân, Hà Nội.  

Cụ thể, lãnh đạo Chính phủ vừa nhận được đơn đề gửi Thủ tướng Chính phủ tố cáo lực lượng CSGT có sự bảo kê bến xe “lậu” hoạt động đón, trả khách công khai ngay trên đường. Tuyến đường đang xuất hiện tình trạng này được đơn tố cáo gửi lãnh đạo Chính phủ nêu rõ là hai bên đầu đường Nguyễn Xiển và cuối đường Khuất Duy Tiến thuộc địa bàn quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Ngoài gây mất trật tự xã hội, đơn tố cáo còn nêu rằng, tình trạng trên đang gây cản trở, ùn tắc giao thông nghiêm trọng.

Về việc này, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với UBND Hà Nội kiểm tra, xác minh làm rõ nội dung tố cáo, xử lý nghiêm các phương tiện vận chuyển hành khách vi phạm quy định về giao thông đường bộ.

Xử lý nghiêm cả các cá nhân, đơn vị có liên quan theo đúng quy định của pháp luật; đồng thời, có biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông khu vực này.

Phó Thủ tướng Thường trực cũng lưu ý, nếu khu vực này chưa có Camera giao thông thì phải khẩn trương lắp đặt hoàn chỉnh để theo dõi, giám sát và có căn cứ xử lý vi phạm, báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 1/10/2020.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.