Ðẩy mạnh quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt - Nhật

Nhật hoàng Akihito và Hoàng hậu đón Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Phu nhân tại Hoàng cung. Ảnh: TTXVN
Nhật hoàng Akihito và Hoàng hậu đón Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Phu nhân tại Hoàng cung. Ảnh: TTXVN
TP - Ngày 17/3 tại Tokyo, Nhật hoàng Akihito tiếp Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; hai bên cho rằng, những thành công của việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao trong Năm Hữu nghị Việt-Nhật 2013 là cơ sở thuận lợi để tăng cường quan hệ hợp tác, hữu nghị Việt-Nhật lên một tầm cao mới.

Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết, sáng 17/3 tại Hoàng cung Nhật Bản, Nhật hoàng Akihito chủ trì Lễ đón trọng thể Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Phu nhân với những nghi thức cao nhất của Hoàng gia Nhật Bản dành cho nguyên thủ quốc gia thăm cấp nhà nước. 

Cùng tham dự Lễ đón còn có Hoàng gia và toàn bộ nội các Nhật Bản. Ngay sau Lễ đón, Nhật hoàng Akihito và Hoàng hậu Michiko tiếp thân mật Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam.

Trong buổi hội kiến, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh, Việt Nam luôn dành ưu tiên cao cho mối quan hệ hợp tác với Nhật Bản và mong muốn phát triển hơn nữa mối quan hệ tốt đẹp đó, đáp ứng lợi ích và lòng mong đợi của nhân dân hai nước. 

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Nhật hoàng Akihito cùng đánh giá cao thành công của việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao trong Năm Hữu nghị Việt-Nhật 2013 và cho rằng, những thành công này là cơ sở thuận lợi để tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị Việt-Nhật lên một tầm cao mới, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và hợp tác trong khu vực và trên thế giới.

Tăng cường Đầu tư, thương mại

Sáng 17/3, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp ông Masihiro Sakane- Phó Chủ tịch Liên đoàn Kinh tế Nhật Bản (Keidanren) và tham dự Tọa đàm chính sách với lãnh đạo các tập đoàn lớn nhất Nhật Bản. Các khuôn khổ, cơ chế hợp tác được thiết lập giữa Keidanren và Việt Nam như Sáng kiến chung Việt-Nhật, Đối thoại chính sách… đã góp phần hiệu quả trong việc tạo dựng môi trường đầu tư hấp dẫn hơn tại Việt Nam. 

Tại buổi tọa đàm với các tập đoàn lớn nhất Nhật Bản, Chủ tịch nước coi hoạt động này là cơ hội thuận lợi để cung cấp cho những nhà lãnh đạo giới kinh tế Nhật Bản thông tin cập nhật về tình hình và định hướng phát triển kinh tế của Việt Nam, cũng như nội dung mà Việt Nam ưu tiên muốn tăng cường hợp tác với Nhật Bản. Hợp tác kinh tế, đầu tư, thương mại đang có những cơ hội lớn để tiếp tục phát triển mạnh mẽ.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng đề nghị các doanh nghiệp Nhật Bản chú trọng hợp tác với Chính phủ và doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực giáo dục-đào tạo để cung cấp nhân lực có chất lượng cao cho nền kinh tế, trước hết cho khu vực có hợp tác đầu tư với Nhật Bản. 

Chủ tịch nước khẳng định, Nhà nước Việt Nam tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài nói chung và Nhật Bản nói riêng. Đặc biệt sẽ thực hiện nghiêm chỉnh các cam kết để đảm bảo quyền lợi hợp pháp chính đáng của các nhà đầu tư. 

Nhân dịp này, các tập đoàn Nhật Bản nêu những khuyến nghị, đề xuất cụ thể nhằm đưa quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước phát triển ngày càng hiệu quả, đem lại lợi ích cho cả hai phía, đặc biệt là nhằm phát triển bền vững, hiện thực hóa mục tiêu công nghiệp hóa đến năm 2020 và thúc đẩy phát triển hạ tầng.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng tiếp Chủ tịch Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản (JETRO) Hiroyuki Ishige. Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng được biết trong cuộc điều tra gần đây của JETRO, 70% doanh nghiệp Nhật Bản đang đầu tư tại Việt Nam muốn mở rộng sản xuất, kinh doanh. 

Chủ tịch nước bày tỏ mong muốn không chỉ có 70% mà phải là 100% các doanh nghiệp Nhật Bản sẽ tiếp tục mở rộng kinh doanh, sản xuất tại Việt Nam và ngày càng có thêm nhiều nhà đầu tư mới của Nhật Bản đến Việt Nam. 

Với nỗ lực từ cả hai phía, đầu tư của Nhật Bản vào Việt Nam sẽ không chỉ dừng ở con số 35 tỷ USD và kim ngạch thương mại hai nước sẽ sớm đạt mức 50 tỷ USD trước năm 2020. Chủ tịch JETRO cho biết, ngày càng có nhiều doanh nghiệp Nhật Bản bày tỏ quan tâm đến đầu tư, làm ăn tại Việt Nam và JETRO sẽ làm tốt vai trò cầu nối các doanh nghiệp Nhật Bản với thị trường Việt Nam. Ông Ishige cũng cho biết, phía Nhật Bản sẽ không tập trung vào lắp ráp, mà sẽ chuyển giao công nghệ và sản xuất linh kiện tại Việt Nam.

Thay mặt Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cảm ơn những tình cảm tốt đẹp và sự quan tâm sâu sắc mà Nhật hoàng, Hoàng hậu cũng như Hoàng gia Nhật Bản đã dành cho nhân dân Việt Nam và mối quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Nhật Bản. Nhật hoàng và Hoàng hậu cảm ơn những tình cảm và sự hỗ trợ của lãnh đạo và nhân dân Việt Nam dành cho Nhật Bản thời gian qua, đặc biệt sau thảm họa động đất, sóng thần năm 2011.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.