2014 Kia Forte trình làng tại Los Angeles

2014 Kia Forte trình làng tại Los Angeles
TPO - Kia sắp vén màn chiếc 2014 Forte, được coi là phiên bản khu vực Bắc Mỹ của mẫu sedan hoàn toàn mới K3 từng ra mắt tại Hàn Quốc hồi tháng 9 năm nay.

> Kia Forte/K3 mới có gì mới

> Kia trình làng ‘át chủ bài’ K9

2014 Kia Forte trình làng tại Los Angeles ảnh 1

Chỉ còn vài ngày nữa là triển lãm Los Angeles Auto Show 2012 khai màn tại Mỹ, hãng xe Hàn Quốc sẽ mang tới mẫu sedan Forte đời 2014 dành cho thị trường Mỹ và Canada.

Và xe cũng có mặt tại nhiều thị trường khác trên thế giới như Brazil, Úc, một số nước châu Á dưới tên Cerato vào đầu năm 2013 tới.

Bên cạnh tên riêng cho từng khu vực, có thể phân biệt Forte, K3 và Cerato thông qua nhãn phụ, gói trang bị, một số điểm trong và ngoài xe cùng tùy chọn động cơ.

Về kích cỡ, Forte đời mới có chiều dài 4.560 mm, rộng 1.780 mm và cao 1.435 mm, dài hơn 30mm, rộng hơn 5 mm và thấp hơn thế hệ hiện hành 25mm.

Trục cơ sở của xe cũng được kéo dài thêm 51mm lên 2.700mm, nhờ đó, xe có thêm không gian để chân và thể tích khoang hành lý.

Những thông tin chi tiết hơn sẽ được hé lộ tại triển lãm Los Angeles diễn ra từ ngày 30-11 tới 9-12 năm 2012.

2014 Kia Forte trình làng tại Los Angeles ảnh 2
2014 Kia Forte trình làng tại Los Angeles ảnh 3
2014 Kia Forte trình làng tại Los Angeles ảnh 4
2014 Kia Forte trình làng tại Los Angeles ảnh 5
2014 Kia Forte trình làng tại Los Angeles ảnh 6
2014 Kia Forte trình làng tại Los Angeles ảnh 7
2014 Kia Forte trình làng tại Los Angeles ảnh 8
2014 Kia Forte trình làng tại Los Angeles ảnh 9
2014 Kia Forte trình làng tại Los Angeles ảnh 10
2014 Kia Forte trình làng tại Los Angeles ảnh 11
2014 Kia Forte trình làng tại Los Angeles ảnh 12
2014 Kia Forte trình làng tại Los Angeles ảnh 13
Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
Lốc xoáy làm lật thuyền, hai người mất tích
TPO - Vào tối 17/4, trên địa bàn huyện Sìn Hồ (Lai Châu), do ảnh hưởng của mưa lớn kèm gió lốc lật thuyền, hai người mất tích. Mưa lớn kèm gió lốc cũng gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng đến tài sản của Nhà nước và nhân dân.