Nissan Leaf - ‘Xe của năm 2011’ tại châu Âu

Nissan Leaf - ‘Xe của năm 2011’ tại châu Âu
TPO - Sự can đảm của hãng xe Nhật trong lĩnh vực xe không khí thải đang dần được đền đáp, hôm 29-11, Nissan Leaf là mẫu xe điện đầu tiên đoạt danh hiệu “Xe của năm 2011” tại châu Âu.
Nissan Leaf - ‘Xe của năm 2011’ tại châu Âu ảnh 1

Bất chấp có sự bất đồng từ hội đồng trọng tài và phải trải qua quá trình bỏ phiếu kịch tính nhất trong lịch sử giải thưởng này, cuối cùng, mẫu xe hoàn toàn chạy điện của hãng xe Nhật Bản đã đứng đầu với 257 điểm, tiếp sau là các mẫu Alfa Romeo Giulietta (248 điểm) và Vauxhall/Opel Meriva (244 điểm).

Một số mẫu xe khác lọt vào vòng bỏ phiếu cuối cùng gồm Ford C-Max/Grand C-Max (224 điểm), Citroën C3/DS3 (175), Volvo S60 và V60 (145) và Dacia Duster (132).

Giải thưởng năm nay còn chứng kiến sự xuất hiện lần đầu tiên đủ tư cách tham gia bình chọn của Dacia, thương hiệu xe đến từ quốc gia đông Âu Romani. Mẫu SUV Dacia Duster được 132 điểm, thành tích khá ấn tượng khi mẫu xe này chỉ tiêu thụ tại thị trường nội địa Romani.

Cuộc trao giải thường niên “Xe của năm” (Car of the Year) ra đời trong năm 1964 bởi nhiều hãng truyền thông nổi tiếng trong ngành công nghiệp ô tô. Hội đồng giám khảo gồm 59 thành viên đến từ 23 quốc gia trên thế giới, mỗi nước có số lượng thành viên khác nhau tùy theo sức mạnh của thị trường cũng như ngành công nghiệp ô tô.

Nissan Leaf - ‘Xe của năm 2011’ tại châu Âu ảnh 2
Nissan Leaf - ‘Xe của năm 2011’ tại châu Âu ảnh 3
Nissan Leaf - ‘Xe của năm 2011’ tại châu Âu ảnh 4
Nissan Leaf - ‘Xe của năm 2011’ tại châu Âu ảnh 5
Nissan Leaf - ‘Xe của năm 2011’ tại châu Âu ảnh 6
Nissan Leaf - ‘Xe của năm 2011’ tại châu Âu ảnh 7
Nissan Leaf - ‘Xe của năm 2011’ tại châu Âu ảnh 8
Nissan Leaf - ‘Xe của năm 2011’ tại châu Âu ảnh 9
Nissan Leaf - ‘Xe của năm 2011’ tại châu Âu ảnh 10

Đức Duy
Theo Autocar

Theo Dịch
MỚI - NÓNG