Ferrari 250 GTO – mẫu xe ‘sexy’ nhất

Ferrari 250 GTO – mẫu xe ‘sexy’ nhất
TPO - Tạp chí Playboy Mỹ vừa bầu chọn ra 25 mẫu xe đẹp nhất mọi thời đại, đứng đầu là mẫu siêu xe ‘huyền thoại’ Ferrari 250 GTO.

>Chuyện về bộ lốp Ferrari F12 Berlinetta

Ferrari 250 GTO – mẫu xe ‘sexy’ nhất ảnh 1

Ferrari 250 GTO được coi là mẫu xe đắt nhất thế giới hiện sẵn có trên thị trường, chỉ có 39 chiếc được sản xuất trong khoảng từ năm 1962 tới 1964. Năm 2008, một chiếc Ferrai 250 GTO từng được bán với giá 28,9 triệu USD.

250 GTO đáp ứng được mọi tiêu chuẩn của một mẫu xe đua hàng đầu thời đó với động cơ mạnh mẽ, hai ghế, kính chắn gió có góc quan sát cực rộng, gầm xe thấp, mui xe dài, khoang lái lùi về phía sau giúp tăng cường tính động lực học.

Ferrari 250 GTO – mẫu xe ‘sexy’ nhất ảnh 2

Danh sách của Playboy quy tụ nhiều mẫu xe xa xỉ nhất trên thế giới của các nhãn hiệu như Lamborghini, Ferrari, nhưng cũng có sự góp mặt của những mẫu xe “trung lưu” như Mazda MX-5 Miata hay Volkswagen Beetle, tuy nhiên danh sách này không có sự góp mặt của “ông hoàng tốc độ” Bugatti Veyron.

Dưới đây là danh sách 25 mẫu xe đẹp nhất:

1. Ferrari 250 GTO
2. Porsche 911 Carrera RS Lightweight
3. Shelby Cobra
4. Jaguar E-Type
5. Mercedes-Benz 300 SL Gullwing
6. McLaren F1
7. Chevrolet Corvette Stingray
8. Aston Martin DB5
9. Lamborghini Miura
10. BMW 507
11. Lamborghini Countach
12. Jaguar XK120
13. Ferrari 275 GTB/4
14. MG TC
15. Ford Shelby Mustang GT500
16. Chevrolet Camaro (thập niên 1960)
17. Ferrari 458 Italia
18. Datsun 240Z
19. Chrysler 300 (thập niên 1950)
20. Pontiac GTO (thập niên 1960)
21. Mazda Miata (thế hệ đầu)
22. Volkswagen Beetle
23. Chevrolet Bel Air
24. BMW đời 2002
25. Pontiac Firebird Trans AM

Đức Duy
Theo Autoevolution

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.