Kỷ lục mới cho chiếc xe đắt nhất TG

Kỷ lục mới cho chiếc xe đắt nhất TG
TPO - Hãng tin Bloomberg đưa tin chiếc Ferrari 250 GTO đời 1962 đã được bán với giá 35 triệu USD (khoảng 735 tỷ đồng) cho một nhà sưu tập người Mỹ, trở thành chiếc xe có giá đắt nhất thế giới.
Chiếc Ferrari 250 GTO đời 1962
Chiếc Ferrari 250 GTO đời 1962.

Mức giá này vượt qua một số mẫu xe từng được coi là đắt nhất thế giới như một chiếc Ferrari 250 GTO đời 1964 bán được 32 triệu USD hồi tháng 2 năm nay và một chiếc Bugatti Type 57SC Atlantic đời 1936 có giá từ 30-34 triệu USD được bán trong năm 2010.

Chiếc 250 GTO đời 1962 này từng được sản xuất riêng cho tay đua huyền thoại người Anh Stirling Moss, nhưng ông chưa từng ngồi sau tay lái chiếc xe này do phải giải nghệ sau một vụ tai nạn trong tháng 4 năm 1962.

Chỉ có khoảng 39 chiếc GTO được hãng siêu xe Italy chế tạo từ năm 1962 đến 1964, chiếc xe đắt nhất thế giới có số khung 3505GT và sở hữu nước sơn màu xanh nhạt.

Chiếc 250 GTO màu xanh này có giá ngày càng tăng theo thời gian, hồi năm 1996, xe được bán với giá 3,6 triệu USD, qua vài lần đổi chủ, xe tới tay người chủ gần nhất, một thương gia người Hà Lan, với giá 8,6 triệu USD cách đây khoảng 10 năm, người chủ mới là nhà sưu tập xe cổ Craig McCaw, ông sở hữu khối tài sản kếch sù sau khi bán một công ty viễn thông cho tập đoàn AT&T của Mỹ với giá 11,5 tỷ USD hồi năm 1993.

Trong tháng 5 vừa qua, Ferrari 250 GTO dẫn đầu danh sách 25 mẫu xe quyến rũ nhất mọi thời đại do tạp chí dành cho người lớn Playboy bình chọn.

Kỷ lục mới cho chiếc xe đắt nhất TG ảnh 2
Kỷ lục mới cho chiếc xe đắt nhất TG ảnh 3
Kỷ lục mới cho chiếc xe đắt nhất TG ảnh 4
Kỷ lục mới cho chiếc xe đắt nhất TG ảnh 5
Kỷ lục mới cho chiếc xe đắt nhất TG ảnh 6
Kỷ lục mới cho chiếc xe đắt nhất TG ảnh 7
Kỷ lục mới cho chiếc xe đắt nhất TG ảnh 8
Kỷ lục mới cho chiếc xe đắt nhất TG ảnh 9

Đức Duy
Theo Autoblog

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.