Thị trường ô tô Việt Nam tiếp đà tuột dốc

Thị trường ô tô Việt Nam tiếp đà tuột dốc
TPO – Theo báo cáo bán hàng của VAMA tháng 5, thị trường ô tô Việt Nam vẫn đang ở giai đoạn cực kỳ khó khăn và chưa có dấu hiệu hồi phục do nhiều nguyên nhân.

> Doanh số ô tô 4 tháng đầu năm: Con số biết nói

So với năm ngoái, sản lượng bán hàng của thị trường ô tô trong năm tháng đầu năm giảm 35%. Cụ thể, 5 tháng đầu năm nay cả thị trường chỉ tiêu thụ được 29.812 xe, trong khi cùng kì năm 2011, thị trường tiêu thụ được 45.597 xe.

Trong tháng 5, toàn thị trường chỉ tiêu thụ được 6.870 xe, bao gồm 2.408 xe con và 4.462 xe tải. Mức bán này tương đương với tháng 4 vừa qua, tức là không hề có dấu hiệu hồi phục của thị trường.

Với đà này, đến hết năm 2012, thị trường ô tô Việt Nam sẽ chỉ tiêu thụ được 80.000 đến 100.000 xe, thấp hơn nhiều so với năm 2011 (138.117 xe).

Nguyên nhân chính được cho là do tình trạng chung của nền kinh tế, giảm phát xuất hiện, người dân giảm mạnh nhu cầu mua sắm. Hi vọng những chính sách giảm lãi suất, kích thích tiêu dùng vừa qua của chính phủ sẽ có ích để thị trường ô tô trở lại.

Phí trước bạ tăng cao từ đầu năm cùng với phí hạn chế phương tiện cá nhân vẫn đang treo trên đầu cũng khiến người dân không mặn mà sở hữu xe hơi nữa.

Theo Viết
MỚI - NÓNG