Tối hậu thư cho xe nước ngoài hết hạn

Tối hậu thư cho xe nước ngoài hết hạn
Từ sau ngày 19-12-2012, những ôtô, xe máy của các tổ chức, cá nhân người nước ngoài nếu không gia hạn hoặc làm thủ tục theo quy định sẽ không được làm thủ tục tạm nhập hoặc mua miễn thuế xe cho người kế nhiệm của chủ xe.

>Đại gia Việt gắn biển ‘giá rẻ’ siêu bò Aventador

>Có thể tịch thu xe đại gia dùng biển ngoại giao

Tối hậu thư cho xe nước ngoài hết hạn ảnh 1

Tiếp nhận danh sách hơn 500 xe ngoại giao hết hạn đăng kí sử dụng của các tổ chức, các nhân người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, Cục Lễ tân Nhà nước (thuộc Bộ Ngoại giao) đã chính thức gửi công hàm các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, đại diện các cơ quan quốc tế thông báo, kể từ ngày 19-12-2012 xe ôtô, gắn máy thuộc quyền sở hữu của các cơ quan, tổ chức trên, nếu đã hết thời hạn trong giấy chứng nhận đăng kí, nhưng vẫn lưu hành mà không làm thủ tục gia hạn hoặc tái xuất, chuyển nhượng, hủy đăng kí, trả biển số, là vi phạm các quy định của pháp luật Việt Nam.

Văn bản của cục Lễ tân Nhà nước cũng nêu rõ, với các trường hợp vi phạm, các cơ quan chức năng sẽ xử lí theo quy định của pháp luật mà không cần thông báo trước, đồng thời không giải quyết thủ tục tạm nhập khẩu hoặc mua miễn thuế xe cho người kế nhiệm của chủ sở hữu xe.

Công văn này nối tiếp ý kiến chủ đạo của Chính phủ tại công văn Số: 7025/VPCP-KTTH ngày 4/10/2010 do phó thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng gửi các bộ: Ngoại giao, Tài chính, Công an, GTVT, Công thương kiểm tra và yêu cầu tổ chức, cá nhân đang sử dụng loại xe trên mà chưa có đủ thủ tục theo quy định thì phải nộp thuế và làm các thủ tục lưu hành như áp dụng đối với xe nhập khẩu.

Ngoài ra, cục Lễ tân Nhà nước cũng đề nghị cục Cảnh sát Giao thông Đường bộ-Đường sông thông báo kết quả giải quyết gia hạn, hủy đăng kí… cũng như các trường hợp không thực hiện đúng quy định để cục Lễ tân Nhà nước có cơ sở giải quyết tiêu chuẩn tạm nhập khẩu, mua xe miễn thuế cho người kế nhiệm.

Theo Dân Trí

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG