Nguyên nhân thị trường ôtô sụt giảm 33%

Nguyên nhân thị trường ôtô sụt giảm 33%
TPO - Hiệp hội các Nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) cho biết, tổng sản lượng bán hàng trên toàn thị trường năm 2012 chỉ đạt 92.584 chiếc, giảm đến 33% so với năm trước đó.

Nguyên nhân thị trường ôtô sụt giảm 33%

> Hyundai Santa Fe 2013: Nỗ lực dẫn đầu

> Xe hơi siêu rẻ sắp về Việt Nam có giá 200 triệu đồng
> Toyota tạm ngừng phát triển nhà máy mới

TPO - Hiệp hội các Nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) cho biết, tổng sản lượng bán hàng trên toàn thị trường năm 2012 chỉ đạt 92.584 chiếc, giảm đến 33% so với năm trước đó.

Hyundai Thành Công ra mắt mẫu xe mới. Ảnh: Tô Tùng
Hyundai Thành Công ra mắt mẫu xe mới. Ảnh: Tô Tùng.
 

Việc thị trường ôtô sụt giảm trong năm 2012 đã được dự báo trước, nhưng ít ai ngờ lại đi xuống thê thảm như con số vừa được VAMA công bố.

Sau 10 tháng đầu năm trồi sụt thê thảm, thị trường ôtô tháng 11, 12 có bước hồi phục đáng kể. Theo VAMA, tháng 11, lượng xe bán ra đã có cú bứt tốc mạnh mẽ với 9.570 chiếc, tăng 20% so với tháng 10; tháng 12, lượng xe bán ra tăng 4% với 9.983 chiếc.

Tuy nhiên, điểm sáng trong 2 tháng cuối năm không thể cứu vãn một năm đầy khó khăn của thị trường ôtô. Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam (VEAM) đạt mức tăng trưởng 34% chỉ là một điểm sáng le lói duy nhất. Các hãng xe còn lại thuộc VAMA đều bị ảnh hưởng nặng. GM năm qua chỉ bán được vỏn vẹn 5.613 chiếc, giảm đến 46% so với năm 2011. Ford dù có nhiều động thái mới, nhưng cũng chỉ bán được 4.790 chiếc, giảm 45%. Vinaxuki đạt 4.453 chiếc, giảm 41%. Trường Hải đạt 24.001 chiếc, giảm 25%...

Về nguyên nhân, VAMA cho rằng: Hầu hết sự sụt giảm của năm 2012 là do việc tăng phí, thuế cùng với việc các loại thuế, phí mới được ban hành. uy nhiên, trên thực tế, năm qua chỉ một số tỉnh, thành phố lớn điều chỉnh tăng lệ phí trước bạ. Mức tăng của những loại phí khác (cấp biển số, trông giữ xe...), theo nhiều chuyên gia, là không có nhiều tác động tiêu cực tới thị trường. Đại diện một số hãng xe cho rằng dù thực tế là vậy, nhưng do bị ảnh hưởng về tâm lý và khó khăn chung của nền kinh tế nên sức mua giảm hẳn. Nhiều hang xe năm qua đã phải đưa ra các chương trình khuyến mãi khủng để bán hàng.

Theo dự báo của VAMA, trong năm 2013, tổng sản lượng bán hàng trên toàn thị trường ôtô Việt Nam sẽ đạt khoảng 100.000 xe, tương đương mức tăng 8% so với năm 2012.

Sản lượng bán ôtô 3 tháng gần đây:

Nguyên nhân thị trường ôtô sụt giảm 33% ảnh 2

T.Đ

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.