Siêu bò Lamborghini Veneno chỉ tồn tại 3 chiếc

Siêu bò Lamborghini Veneno chỉ tồn tại 3 chiếc
TPO – Siêu bò Veneno được sinh ra với mục đích kỉ niệm 50 năm ngày thành lập của Lamborghini, chỉ có 3 chiếc trên toàn thế giới dành cho những người may mắn nhất.

> 'Bò tót' Lamborghini trở lại đường đua với Gallardo

Veneno được thiết kế dựa trên bộ khung của siêu bò Aventador, với sức mạnh từ động cơ dung tích 6,5 lít V12, sản sinh ra công suất 750 mã lực và có tốc độ tối đa lên tới 354 km/h.

Để giữ trọng lượng nhẹ nhất có thể, Veneno sử dụng những vật liệu tốt nhất và nhẹ nhất thế giới như sợi carbon gia cường, vải carbon, hợp kim…

Siêu bò Veneno có dáng vẻ mạnh mẽ như quỷ dữ, thiết kế khí động học gần như hoàn hảo với những đường cắn xẻ trên thân xe.

Siêu bò Lamborghini Veneno chỉ tồn tại 3 chiếc ảnh 1

Những đường nét từ đầu đến đuôi của Veneno toát lên sức mạnh tối thượng, những người sở hữu được 3 chiếc xe duy nhất trên thế giới này chắc hẳn sẽ rất tự hào.

Cửa xe vẫn là dạng mở cắt kéo, đèn trước đèn sau được thiết kế theo kiểu chữ Y.

Phiên bản trong hình có màu xám kim loại, được đánh số 0, không phải là 1 trong 3 chiếc xe sẽ được bán ra thị trường. 3 chiếc xe kia sẽ sở hữu 3 màu xanh lá, đỏ và trắng, những màu được cho là đẹp nhất của Lamborghini.

Mỗi chiếc Veneno được Lamborghini bán với giá 3,9 triệu USD, con số rất khủng cho dòng xe kỉ niệm cho 50 năm thành lập Lamborghini, chỉ có 3 chiếc duy nhất trên toàn thế giới.

Siêu bò Lamborghini Veneno chỉ tồn tại 3 chiếc ảnh 2
Siêu bò Lamborghini Veneno chỉ tồn tại 3 chiếc ảnh 3
Siêu bò Lamborghini Veneno chỉ tồn tại 3 chiếc ảnh 4
Siêu bò Lamborghini Veneno chỉ tồn tại 3 chiếc ảnh 5
Siêu bò Lamborghini Veneno chỉ tồn tại 3 chiếc ảnh 6
Siêu bò Lamborghini Veneno chỉ tồn tại 3 chiếc ảnh 7
Siêu bò Lamborghini Veneno chỉ tồn tại 3 chiếc ảnh 8
Siêu bò Lamborghini Veneno chỉ tồn tại 3 chiếc ảnh 9
Siêu bò Lamborghini Veneno chỉ tồn tại 3 chiếc ảnh 10
Siêu bò Lamborghini Veneno chỉ tồn tại 3 chiếc ảnh 11
Siêu bò Lamborghini Veneno chỉ tồn tại 3 chiếc ảnh 12

Tô Tùng
Theo autoblog

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).