Thị trường ô tô tháng 2: Ngủ đông

Thị trường ô tô tháng 2: Ngủ đông
TPO – Sau 4 tháng khởi sắc liên tiếp, thị trường ô tô tháng 2 – 2013 lại quay trở lại không khí ảm đạm như năm ngoái, với chỉ 4.253 chiếc được bán trong tháng 2.

> Trước giờ giảm phí trước bạ, thị trường xe cũ vẫn ngủ đông
> Tháng một, thị trường ô tô Việt Nam khởi sắc

Theo thống kê của VAMA, tháng 2 năm 2013, cả thị trường bán được 4.253 chiếc xe, giảm 53% so với tháng 1 (với 8.989 xe) và thấp hơn cả tháng 2 năm 2012 (với 6.116 xe).

Toàn thị trường tháng 2 tiêu thụ được 1.620 xe du lịch và 2.633 xe tải. Sản lượng của xe lắp ráp trong nước đạt 3.439 xe, giảm 61% so với tháng trước, số lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc là 841 xe, giảm 50% so với tháng trước.

Việc thị trường giảm về mức thấp hơn cả tháng 2 năm ngoái cho thấy thị trường ô tô Việt Nam nhiều khả năng lại tiếp tục ảm đạm trong suốt năm 2013.

4 tháng liền tăng trưởng tốt, có lẽ nhu cầu của thị trường đã dồn hết vào thời điểm trước Tết, nên nhu cầu mua xe hơi sau Tết sụt giảm mạnh. Hơn nữa, dịp Tết năm nay nghỉ dài và nằm trọn vào tháng 2 cũng là lý do khiến tháng này toàn thị trường suy giảm mạnh.

Nhưng việc sụt giảm trong tháng 2 cũng thể hiện nhu cầu sở hữu xe hơi của người dân chưa quay trở lại, cho dù phí trước bạ sắp giảm nhẹ. Có lẽ, nền kinh tế vẫn còn khó khăn khiến thị trường này chưa thể phục hồi được.

Cùng với thị trường xe cũ cũng quay trở lại ảm đạm sau 2 tháng trước tết ấm lên, thị trường ô tô Việt Nam giờ đây tiếp tục ngủ đông chờ đợi.

Theo Viết
MỚI - NÓNG